Tổng Nga thăm UAE, tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Đông

16:00 | 07/12/2023

1,024 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày đã đến Abu Dhabi bắt đầu chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Lễ đón Tổng thống Nga tại UAE.
Lễ đón Tổng thống Nga tại UAE.

Chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi của nhà lãnh đạo Nga trong thời gian gần đây, nhằm tìm cách tái khẳng định vai trò của Moscow trên trường quốc tế, cũng như tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia Trung Đông.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Tổng thống Nga nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước đang ở mức cao chưa từng thấy. Hai bên tập trung thảo luận quan hệ song phương, triển vọng thúc đẩy hợp tác cùng các vấn đề quốc tế, trong đó có xung đột Israel - Hamas, tình hình Syria và Yemen.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc hợp tác năng lượng và dầu mỏ.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hiện là đối tác kinh tế nước ngoài chính của Nga trong thế giới Ả Rập. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 9 tỷ USD.

Bình An