Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với một số đơn vị ngành Than

15:00 | 06/04/2013

970 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 6/4, tại TP Hạ Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và đi thăm một số đơn vị ngành than nằm trên địa bàn TP.

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Vinacomin, Chủ tịch Hội đồng thành viên Trần Xuân Hòa cho biết, từ ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam (tiền thân của Vinacomin) năm 1994 đến nay, sản lượng than khai thác luôn tăng trưởng cao. Năm 1994, sản lượng khai thác chỉ đạt gần 6 triệu tấn, năm 2012, trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn vẫn đạt sản lượng 44,5 triệu tấn. Bên cạnh đó, Vinacomin đã phát triển một số sản phẩm mới như: sản xuất điện, vật liệu nổ công nghiệp, kim loại màu, chế tạo thiết bị mỏ…

Chủ tịch Hội đồng thành viên Trần Xuân Hòa cũng đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những thách thức của ngành than hiện nay: tỷ trọng than lộ thiên giảm, điều kiện khai thác ngày càng xuống hầm lò sâu, nguy cơ tai nạn cao hơn trong khi giá thành sản xuất tiếp tục tăng. Sức thu hút lao động của ngành mỏ thấp hơn so với ngành khác nên việc tuyển dụng lao động trực tiếp, nhất là thợ lò, ngày càng khó khăn. Giá bán than xuất khẩu sau khi trừ thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng chỉ bù đắp chi phí, không có lãi. Giá than cho ngành điện chỉ bằng 73% giá thành, dẫn đến Tập đoàn khó khăn về cân đối tài chính…

Sau khi nghe đại diện các ban, ngành phân tích về ngành than, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành than nói chung và Vinacomin nói riêng, đã nỗ lực vượt bậc trong sản xuất - kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong điều kiện kinh tế thế giới khó khăn, thị trường xuất khẩu của ngành bị ảnh hưởng như hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đây là kết quả rất có ý nghĩa trong điều kiện kinh tế thế giới khó khăn, thị trường xuất khẩu của ngành bị ảnh hưởng như hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Vinacomin cần chú trọng hơn nữa với vấn đề phát triển bền vững, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng công nhân, chuyên gia nước ngoài thi công giếng đứng thuộc dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo (từ mức +35 đến -350m). (Ảnh: Báo Lao Động)

Chia sẻ với khó khăn của ngành, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy, Hội đồng thành viên và từng doanh nghiệp ngành than đoàn kết, nhất trí, bám chắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để bảo đảm phát triển ngành than theo đúng quy hoạch, đáp ứng lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng Bí thư chúc đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân của Vinacomin tiếp tục có những thành công mới, phát huy hơn nữa bản chất tiền phong của giai cấp công nhân vùng mỏ tiêu biểu cho giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần đưa Quảng Ninh ngày càng đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và tặng quà một gia đình công nhân ưu tú ngành than tại phường Hà Trung, TP Hạ Long ( Ảnh: báo Lao Động)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi kiểm tra công tác hoàn nguyên môi trường tại Cty CP than Núi Béo; khảo sát khu vực tháp giếng Dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; thăm và tặng quà một gia đình công nhân tiêu biểu ngành than tại phường Hà Trung, TP Hạ Long.

 

PV