Tỉnh Quảng Ninh đồng hành cùng ngành than Việt Nam

17:30 | 20/12/2021

156 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2021, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan…

Lãnh đạo TKV có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo Tổng Công ty Đông Bắc…

Tỉnh Quảng Ninh đồng hành cùng ngành than Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của TKV do Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải trình bày tại hội nghị, năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn trên khắp các mặt như thiếu hụt lao động, gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm khó khăn…, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoạt động SXKD của Tập đoàn được duy trì ổn định và có tăng trưởng cao. Công tác phòng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn trong thời gian qua rất thành công, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”.

Kết quả SXKD của Tập đoàn năm 2021 dự kiến: doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch (KH) năm; than nguyên khai sản xuất 39 triệu tấn, đạt 101% KH năm; than sạch thành phẩm 40,27 triệu tấn, đạt 105% KH năm, tại Quảng Ninh 39 triệu tấn, tăng hơn 2 triệu tấn so với kế hoạch; than tiêu thụ 44,02 triệu tấn, đạt 105% KH năm và bằng 06% so với cùng kỳ 2020; tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch, trong đó sản xuất than 14 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 18,45 nghìn tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tại Quảng Ninh ước đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, bằng 104% KH năm và bằng 103% thực hiện 2020…

Có được kết quả đó, TKV nhận định là do tỉnh Quảng Ninh đã có chính sách phòng, chống dịch Covid-19 hết sức hiệu quả, kịp thời, linh hoạt, sát với thực tiễn. Sự ủng hộ tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương thuộc tỉnh…, cùng với cán bộ, công nhân, người lao động Tập đoàn đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, thực hiện đúng, nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh về phòng chống dịch.

Tỉnh Quảng Ninh đồng hành cùng ngành than Việt Nam
Đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV báo cáo tại hội nghị.

Trong năm qua, TKV đã tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch cho 100% cán bộ công nhân, người lao động (CBCN, NLĐ) đủ điều kiện, đảm bảo an toàn sức khỏe từ đó giữ vững được nhịp độ sản xuất, SXKD hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, việc làm, thu nhập của NLĐ ổn định. Đồng thời, TKV đã ủng hộ Quỹ vắc xin của Chính phủ 200 tỷ đồng, ủng hộ tỉnh Quảng Ninh 14 tỷ đồng, hỗ trợ nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tiêm phòng Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn nơi TKV đứng chân…

Về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 của TKV: than nguyên khai sản xuất theo kế hoạch pháp lệnh 39,1 triệu tấn, kế hoạch điều hành là 41 triệu tấn; than tiêu thụ -43-45 triệu tấn; sản xuất điện 10 tỷ Kwh, trong đó tại Quảng Ninh 6,5 tỷ Kwh; tổng doanh thu 135-138 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước từ 19,5-20,3 nghìn tỷ đồng; trong đó tại Quảng Ninh từ 15,2 nghìn tỷ đồng đến 16 nghìn tỷ đồng… TKV đề xuất Tỉnh ủy tiếp tục giải quyết các khó khăn vướng mắc về sản xuất, công tác phòng chống dịch, sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng, cho phép các đơn vị của TKV được vận chuyển tiêu thụ đá xít thải tại các nhà máy tuyển cho các hộ tiêu thụ trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, công tác phối hợp quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an ninh trật tự…

Đối với Tổng Công ty Đông Bắc, năm 2021 đã duy trì ổn định sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của NLĐ, sản lượng than sản xuất đạt 7,6 triệu tấn, góp phần cùng TKV thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất, tăng thêm sản lượng để đạt chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021.

Tỉnh Quảng Ninh đồng hành cùng ngành than Việt Nam
Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn khẳng định, trong những năm vừa qua và năm 2021, TKV tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của tỉnh Quảng Ninh, đã giúp ngành Than vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất và phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời khẳng định năm 2021 là một năm TKV đạt được nhiều thành công trong SXKD và công tác phòng chống dịch.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn đề nghị, tiếp tục tăng cường phối hợp trên tinh thần trách nhiệm và hiệu quả; đồng thời làm rõ thêm các vấn đề về sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng, về giá bán than, xây dựng nhà ở cho công nhân… Năm 2022, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn cho rằng, tình hình dịch Covid-19 vẫn sẽ diễn biến phức tạp. Về trữ lượng than tại Quảng Ninh cần tiếp tục thăm dò, tường minh; mặt khác, khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, suất đầu tư tăng, chi phí tăng nhưng giá bán than cho điện không theo giá thị trường, thuế nhập khẩu than thấp…

Do vậy, tỉnh và TKV cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, xem xét, chấp thuận để các đơn vị thành viên TKV thực hiện phương án bố trí, sử dụng lao động trong trường hợp doanh nghiệp có NLĐ nhiễm virus SARS-CoV-2, cho phép F1 được tiếp tục làm việc; cần có sự chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh liên quan đến công tác quản lý rừng khi thực hiện thăm dò than; phối hợp báo cáo Chính phủ điều chỉnh giá bán than; chỉ đạo di chuyển nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng; dự án khoáng nóng của Công ty CP Địa chất mỏ…

Tỉnh Quảng Ninh đồng hành cùng ngành than Việt Nam
Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự hợp tác, đồng hành của TKV vì mục tiêu chung xây dựng phát triển ngành Than và tỉnh Quảng Ninh. Năm 2021, TKV đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đóng góp lớn ngân sách cho tỉnh, chiếm 40% ngân sách thu nội địa trong khi các ngành du lịch, dịch vụ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa Quảng Ninh và ngành Than, đặc biệt càng trong khó khăn thì tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” càng được công nhân, cán bộ ngành Than cũng như cán bộ, chiến sĩ, nhân dân toàn tỉnh phát huy, trở thành cội nguồn sức mạnh để Quảng Ninh và ngành Than đạt những thành tích, kết quả quan trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy tỉnh và ngành Than tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, tiếp tục tiêm vắc xin mũi 3 phòng Covid-19 cho người dân và cho công nhân ngành Than.

Đồng thời nhất trí với TKV về đề xuất phương án phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và quy định; xây dựng quy trình, phương án phòng chống dịch theo kịch bản nếu có tới 10% công nhân, cán bộ nhiễm bệnh, giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất.

Nhất trí với các đề nghị của TKV về đầu tư dự án khoáng nóng phục vụ cho công nhân lao động và người dân; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp di chuyển nhà máy Nam Cầu Trắng hết quý II/2022 hoàn thành; công tác quản lý, sử dụng đất đai, thăm dò tài nguyên gắn với quản lý, bảo vệ rừng; về giá bán than…

Tỉnh tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để ngành Than tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong quy hoạch phát triển ngành Than bền vững gắn với bảo vệ môi trường; khai thác tối đa cơ hội thị trường để tăng tối đa sản lượng than sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu và nhập khẩu, trong đó phấn đấu sản xuất than sạch năm 2022 đạt khoảng 48 triệu tấn để cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của công nhân mỏ, của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh, quan tâm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Trước mắt, cần sớm xây dựng nâng cấp Bệnh viện Lao phổi Quảng Ninh trở thành công trình có ý nghĩa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tốt nhất cho CNLĐ ngành Than và nhân dân toàn tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng của ngành Than đáp ứng yêu cầu đổi mới; quan tâm xây dựng giai cấp công nhân ngành Than gắn với phát triển lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất, thích ứng với điều kiện mới, xây dựng TKV phát triển vững mạnh và xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

P.V

TKV góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc tại tỉnh Quảng Ninh TKV góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc tại tỉnh Quảng Ninh
TKV rực rỡ tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh TKV rực rỡ tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI