Tin nóng thế giới hôm nay - 7/1

17:16 | 07/01/2019

325 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Triều Tiên đề nghị chấm dứt hoàn toàn các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Tổng thống Trump đưa ra thỏa hiệp về xây dựng bức tường biên giới. Thủ tướng Anh công bố thời điểm Quốc hội bỏ phiếu về Brexit.
tin nong the gioi hom nay 71Thế giới đêm qua - 6/1
tin nong the gioi hom nay 71Tin nóng thế giới hôm nay - 6/1
tin nong the gioi hom nay 71
Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung với các lực lượng Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

1. Triều Tiên đề nghị chấm dứt hoàn toàn các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Theo hãng Yonhap, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 7/1 đã kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, đồng thời cho rằng điều này sẽ tạo ra một không khí hòa bình và hướng tới quan hệ liên Triều.

"Việc loại bỏ những mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy không khí hòa bình là một yêu cầu cần thiết cho quan hệ liên Triều phát triển. Như cam kết rõ ràng giữa miền Bắc và miền Nam hướng tới con đường hòa bình và thịnh vượng, sẽ không có những cuộc tập trận chung với các lực lượng bên ngoài. Việc mang thiết bị liên quan tới chiến tranh, trong đó có các khí tài chiến lược, từ bên ngoài vào cũng nên chấm dứt hoàn toàn" - tờ Rodong Sinmun nêu rõ. Rodong Sinmin còn lưu ý bất kể cuộc đối thoại đang diễn ra hiệu quả ra sao và bao nhiêu dự án hợp tác đang được thực hiện, thì sự khiêu khích quân sự khiến sẽ mọi nỗ lực chẳng đi đến đâu.

2. Tổng thống Trump đưa ra thỏa hiệp về xây dựng bức tường biên giới

Ngày 6/1, Tổng thống Trump khẳng định ông không thay đổi yêu cầu của mình về việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, song ông cũng cho biết đang lên kế hoạch về việc dựng một hàng rào bằng thép thay vì bằng bêtông như một sự thỏa hiệp với đảng Dân chủ. Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Trump thông báo: “Phó Tổng thống Mike và nhóm công tác đã có một buổi làm việc hiệu quả với đại diện đảng Dân chủ. Nhiều chi tiết về an ninh biên giới đã được thảo luận. Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho việc xây dựng một hàng rào bằng thép chứ không phải bằng bêtông". Tuyên bố trên của Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong ngày thứ 15, do Tổng thống Trump kiên định lập trường không ủng hộ dự luật cho phép chính phủ hoạt động trở lại của phe Dân chủ trừ khi Quốc hội chi hơn 5 tỷ USD để xây bức tường biên giới với Mexico.

3. Thủ tướng Anh công bố thời điểm Quốc hội bỏ phiếu về Brexit

Theo Reuters, Đài BBC ngày 7/1 dẫn các nguồn chính phủ cho biết Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội từng bị trì hoãn về dự thảo thỏa thuận nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào ngày 15/1 tới. Thủ tướng May buộc phải hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo trên hồi tháng 12/2018, sau khi bà cho rằng văn kiện này sẽ bị đại đa số phản đối. Chính phủ Anh trước đó cũng công bố, cuộc bỏ phiếu này sẽ được tổ chức trong tuần bắt đầu từ ngày 14/1.

4. Đáp trả các vụ bắn rocket, quân đội Israel tấn công Dải Gaza

Sputniknews đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 7/1 thông báo họ đã tấn công một số mục tiêu của lực lượng vũ trang Hamas trong chiến dịch mà IDF cho là sự đáp trả vụ bắn rocket từ phía Bắc Dải Gaza sang Israel. Trên mạng xã hội Twitter, IDF nêu rõ: "Đáp trả vụ bắn rocket từ Dải Gaza sang Israel, các máy bay chiến đấu và một máy bay trực thăng IDF tấn công một số mục tiêu khủng bố trong doanh trại của Hamas tại phía Bắc Dải Gaza. Chúng tôi buộc tổ chức khủng bố Hamas phải chịu trách nhiệm về tất cả hành động khủng bố bắt nguồn từ Dải Gaza".

IDF nói thêm vụ bắn rocket đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt đẩy lùi.

5. Nhật Bản bắt đầu thực hiện thu thuế du lịch quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/1, Nhật Bản bắt đầu thực hiện thu “thuế du lịch quốc tế”, theo đó người Nhật Bản và người nước ngoài ở Nhật Bản khi rời khỏi nước này sẽ phải nộp thuế 1.000 yen (khoảng 9 USD)/người. Thuế du lịch quốc tế sẽ được tính vào giá vé máy bay hoặc tàu thủy đi nước ngoài. Tuy nhiên, trẻ em dưới 2 tuổi và những người chỉ nhập cảnh vào Nhật Bản trong 24 giờ đồng hồ được miễn khoản thuế này.

Đây là lần đầu tiên sau 27 năm Nhật Bản đưa vào một loại thuế mới trong hệ thống thuế của nước này. Dự kiến tổng số tiền thu được trong vòng một năm là 50 tỷ yen (khoảng 10.500 tỷ đồng) và sẽ được sử dụng chi cho các biện pháp nhằm thu hút thêm khách du lịch quốc tế tới Nhật Bản, theo đó nâng cao chất lượng dịch vụ đi lại, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin về các hoạt động thu hút khách du lịch đến Nhật Bản và thúc đẩy các nguồn lực du lịch ở địa phương như văn hóa đặc sắc vùng miền và phong cảnh thiên nhiên.

Lâm Anh (t/h)