Tìm giải pháp hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19

14:48 | 18/10/2021

294 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, phụ nữ cần được hỗ trợ nâng cao năng lực, tạo cơ hội để tham gia thực chất và đóng góp hiệu quả trong sự chuyển đổi mang tính cách mạng này.

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga tại tọa đàm “Hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19 vì phát triển bền vững” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 18/10 tại Hà Nội.

Tìm giải pháp hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19
Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trong thời gian qua, Hội triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, như: Tăng cường sử dụng các nền tảng trực tuyến trong các hoạt động truyền thông, đào tạo cho hội viên, phụ nữ, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kết nối phụ nữ với các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm...

Tọa đàm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và tiếp tục thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Với Hội LHPN Việt Nam, đây là một thời điểm quan trọng khi các cấp Hội phụ nữ đang bước vào một nhiệm kỳ mới, hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế và chuyển đổi số sẽ là một trong những chủ trương quan trọng để Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, dự kiến tổ chức tháng 3/2022, nghiên cứu và thông qua.

Trao đổi tại tọa đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định: Chuyển đổi số giúp phụ nữ mở rộng hơn cơ hội tiếp cận các nguồn thông tin và tri thức của nhân loại, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp. Song chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt đối với phụ nữ. Đó là sự thay đổi cách thức làm việc truyền thống, gia tăng áp lực về dịch chuyển lao động, nguy cơ thất nghiệp và bất bình đẳng xã hội, gia tăng khoảng cách giới; đó là nguy cơ không nhỏ đối với nhiều phụ nữ khi họ không được trang bị những tri thức mới, kỹ năng mới, phương thức làm việc mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ Hội LHPN Việt Nam và các địa phương nhằm đóng góp vào các nỗ lực chung về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện của đất nước.

Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng đã trao đổi thông tin, sáng kiến, kinh nghiệm; đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, chuyển đổi số cho phụ nữ, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới - chung sống chủ động, an toàn với Covid-19. Đồng thời, nâng cao sự quan tâm và tăng cường phối kết hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đối tác trong và ngoài nước chung tay đồng hành với phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

N.H

Hà Nội: Phát động cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay”Hà Nội: Phát động cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay”
Món quà nhỏ, quyết tâm lớn chiến thắng dịch bệnhMón quà nhỏ, quyết tâm lớn chiến thắng dịch bệnh
Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gáiHãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái