Tiết lộ mới về “đêm giao thừa nhục nhã” ở Đức
Người dân Đức biểu tình phản đối nạn tấn công tình dục của người tị nạn hồi cuối năm ngoái |
Lúc đầu khi sự việc mới xảy ra, giới hữu trách Đức hoàn toàn giữ im lặng. Đến khi có các tin tức đưa ra trên các trang mạng xã hội, cảnh sát mới cho hay là có hàng trăm phụ nữ bị tấn công ở Cologne, Hamburg và các thành phố khác.
Nhưng nay, các con số lấy từ những bản báo cáo được giữ kín của cơ quan cảnh sát nhưng bị tờ báo Sueddeutsche Zeitung cùng các đài truyền hình NDR và WDR phanh phui, cho thấy con số nạn nhân cao hơn rất nhiều.
Giới hữu trách biết rằng trong đêm cuối năm 2015, có hơn 1.200 phụ nữ bị tấn công ở một số thành phố Đức, kể cả hơn 600 ở Cologne và khoảng 400 ở Hamburg.
Báo cáo trên cũng cho hay khoảng hơn 2.000 người đàn ông tham dự các cuộc tấn công này, tuy nhiên chỉ mới có 120 nghi can bị nhận diện, với rất nhiều trong số này là người ngoại quốc.
Giới hữu trách tin rằng có sự liên hệ giữa các cuộc tấn công và con số người di dân ồ ạt đến Đức, nhưng sẽ có rất ít người bị truy tố vì không tìm được bằng chứng rõ ràng.
Tuần trước, một tòa án ở Cologne tuyên án hai người đàn ông trong cuộc tấn công đêm cuối năm là Hussein A., 21 tuổi, gốc Iraq và Hassan T., 26 tuổi, gốc Algeria. Cả hai bị án 1 năm tù treo.
Th.Long
AP, AFP, Reuters
-
Bản tin Năng lượng xanh: Không hy vọng được giải cứu, một số công ty năng lượng mặt trời châu Âu chuyển hướng sang Mỹ
-
Bản tin Năng lượng xanh: Việc phát triển năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ có thể đảm bảo độ tin cậy cho lưới điện Bờ Đông
-
Bản tin Năng lượng xanh: Na Uy tiến hành Phiên đấu thầu đầu tiên cho trang trại gió ngoài khơi quy mô thương mại ở Biển Bắc
-
Bản tin Năng lượng xanh: Đặc phái viên mới về khí hậu của Mỹ kêu gọi Nhật Bản tăng tốc triển khai năng lượng tái tạo
-
Đức ngày càng tiến gần đến việc quốc hữu hóa thành công tài sản của Rosneft
-
Khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở khu vực phía Nam
-
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
-
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội