Thuyền trên 300 tấn được lưu thông qua cầu Ghềnh
![]() |
| Thuyền lưu thông qua khoang thông thuyền số 4 cầu Ghềnh |
Cụ thể, thuyền có tải trọng trên 300 tấn được phép lưu thông qua khoang thông thuyền số 4 của cầu Ghềnh, nằm ở bờ thuộc phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phương tiện có tải trọng trên 300 tấn và đoàn lai dắt 2 chiếc (mỗi chiếc 400 tấn) lưu thông ngược nước, có phương tiện lai dắt hỗ trợ đủ điều kiện lưu thông qua khoang thông thuyền số 4.
Thời gian được quy định lưu thông đối với tàu có tải trọng trên 300 tấn là từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày.
Theo Chi cục đường thủy nội địa phía Nam, các phương tiện lưu thông qua cầu Ghềnh phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết, để đảm bảo giao thông thủy tại hiện trường.
Đồng thời tuân thủ biển báo hiệu và chịu sự kiểm soát của các lực lượng kiểm tra, giám sát.
Việc cầu Ghềnh bị xà lan đâm sập trưa 20/3, đã gây ách tắc đối với 52 phương tiện có tải trọng từ 300 tấn đến hơn 1.000 tấn, phải neo lại ở thượng lưu sông Đồng Nai chờ ngày được lưu thông.
| Khởi tố 2 đối tượng vụ xà lan đâm sập cầu Ghềnh | |
| Đồng Nai đề xuất đưa cầu Ghềnh vào bảo tàng | |
| Gấp rút xây cầu Ghềnh mới từ 1/4 |
Vũ Huy
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

