Thụy Điển mở lại cuộc điều tra ông chủ WikiLeaks về tội hiếp dâm
![]() |
Julian Assange tại đại sứ quán Ecuador ở London, Anh hồi tháng 5/2017. Ảnh: AFP. |
"Hôm nay tôi quyết định mở lại cuộc điều tra. Vẫn có những lý do khá chính đáng để nghi ngờ Julian Assange phạm tội cưỡng bức", Eva-Marie Persson, phó viện trưởng Viện Công tố Thụy Điển, hôm 13/5 thông báo, nói thêm rằng nước này sẽ tìm cách dẫn độ ông chủ WikiLeaks để phục vụ việc xét xử.
Assange, công dân Australia, hồi năm 2010 bị hai phụ nữ Thụy Điển cáo buộc tội hiếp dâm và quấy rối tình dục, nhưng ông bác bỏ và cho rằng đây là chiến dịch nhằm bôi nhọ mình. Assange sau đó trốn vào đại sứ quán Ecuador ở London, Anh để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển. Ông lúc đó sợ rằng Thụy Điển sẽ bàn giao mình cho Mỹ, nơi WikiLeaks đang bị điều tra vì phát tán hàng nghìn tài liệu mật của chính phủ.
Thụy Điển tháng 5/2017 đình chỉ cuộc điều tra Assange về cáo buộc cưỡng hiếp, sau 5 năm ông này tị nạn trong đại sứ quán Ecuador tại London. Tại thời điểm đó, các công tố viên cho biết họ có thể điều tra trở lại nếu tình hình thay đổi.
Assange, 47 tuổi, tháng trước bị cảnh sát Anh bắt sau khi Ecuador chấm dứt quy chế tị nạn đối với ông. "Giờ đây ông ta đã rời đại sứ quán Ecuador, giúp cuộc điều tra đủ điều kiện để tiếp tục", cơ quan công tố Thụy Điển cho biết.
Theo VNE
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030
-
Sản lượng điện toàn hệ thống EVN đạt 45,06 tỷ kWh trong 2 tháng đầu năm
-
Bản tin Năng lượng xanh: Công suất lắp đặt điện mặt trời và điện gió của Trung Quốc tăng vọt trong năm 2024
-
Bản tin Năng lượng xanh: Công suất điện gió mới của EU năm 2024 chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu cho mục tiêu khí hậu
-
Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn kịp thời cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch