Thực hư kế hoạch sáp nhập 3 hãng khai thác dầu lớn nhất nước Nga
![]() |
| Ảnh: Reuters |
Các cuộc đàm phán về việc sáp nhập giữa các giám đốc điều hành và quan chức chính phủ đã diễn ra trong vài tháng qua và một thỏa thuận có thể đã xảy ra, tờ báo cho biết, trích dẫn những nguồn quen thuộc với vấn đề này.
Báo cáo cho biết thêm rằng sự kết hợp giữa Rosneft, Gazprom, công ty con Gazprom Neft và Lukoil sẽ tạo ra một công ty đứng thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Aramco của Ả Rập Xê-út và có thể bơm gần gấp ba lần sản lượng của ông lớn dầu mỏ Mỹ ExxonMobil.
Có một số trở ngại, bao gồm phản đối từ một số lãnh đạo của Rosneft và Lukoil và vấn đề thu tiền để trả cho các cổ đông của Lukoil.
Lukoil, Rosneft, Gazprom và Điện Kremlin đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters, trong khi Gazprom Neft không thể liên lạc ngay lập tức.
Tờ Journal trích lời một phát ngôn viên của Rosneft nói rằng báo cáo này không đúng nhưng từ chối trả lời các câu hỏi, trong khi một phát ngôn viên của Lukoil nói với tờ báo rằng cả công ty lẫn các cổ đông của công ty đều không tham gia đàm phán sáp nhập "với bất kỳ bên nào, vì điều này sẽ không vì lợi ích của công ty".
Tờ báo trên dẫn lời một phát ngôn viên của Điện Kremlin nói rằng, Moscow không biết về thỏa thuận này.
Điện Kremlin cho biết vào tháng trước rằng họ không thể xác nhận là Bộ trưởng Năng lượng Nga đã đưa ra đề xuất quốc hữu hóa ngành năng lượng.
Một kênh có tên EJ trên ứng dụng Telegram, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, đưa tin rằng Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tsivilev đã đề xuất với Tổng thống Vladimir Putin tại một cuộc họp ở Điện Kremlin rằng ngành năng lượng - một nguồn cung cấp tiền mặt chính cho nhà nước - cần được quốc hữu hóa.
Bình An
Reuters
-
Nga có thể buộc các công ty tăng tỷ lệ lọc dầu nội địa
-
Kazakhstan ngăn thu giữ tài sản Gazprom dù tòa phán quyết có lợi cho Ukraine
-
NMLD Novokuibyshevsk trúng đòn tấn công UAV của Ukraine
-
Gazprom gửi chuyến hàng LNG thứ hai bất chấp lệnh trừng phạt
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (30/3 - 5/4)
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt mức 22.800 đồng/lít
-
Thị trường dầu mỏ trước những phép thử mới về nguồn cung
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao

