Thua bạc thiếu nợ, trộm cắp cả tàu thủy 400 tấn đem bán

08:58 | 03/03/2020

344 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Do ham mê cờ bạc dẫn đến nợ tiền không có khả năng thanh toán, đối tượng đã trộm cắp một con tàu đang neo đậu trên sông không có người trông coi đem bán.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng lúc sáng nay (3/3), Phòng Cảnh sát đường thủy vừa tiến hành bàn giao Đào Văn Số (SN 1991, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng tang vật do đối tượng trộm cắp là tàu thủy có trọng tải 400 tấn cho Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

thua bac thieu no trom cap ca tau thuy 400 tan dem ban
Đối tượng trộm cắp tàu thủy tại cơ quan công an

Trước đó vào khoảng 14h ngày 1/3, Phòng Cảnh sát đường thủy tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Quang Tưởng (ở xã Thành Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về việc tàu HD- 2626, tải trọng 400 tấn của gia đình bị đánh cắp trong khi neo đậu trên sông Thái Bình (thuộc địa bàn xã Thanh Hải) và hiện di chuyển đến khu vực sông Cấm.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát đường thủy đã cử lực lượng tuần tra, kiểm soát và phát hiện phương tiện trên đang neo đậu tại sông Cấm (đoạn qua xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên).

Lực lượng trinh sát đã sử dụng xuồng máy, áp sát để kiểm tra phương tiện này. Phát hiện lực lượng công an, một thanh niên vội rời khỏi phương tiện trên để bỏ trốn. Tuy nhiên đã bị lực lượng trinh sát truy đuổi và bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng trên khai tên Đào Văn Số (SN 1991, ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

thua bac thieu no trom cap ca tau thuy 400 tan dem ban
Tàu thủy 400 tấn bị đánh cắp

Tại cơ quan công an, Đào Văn Số khai nhận, do bản thân bị nợ một số tiền lớn do thua bạc nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tàu HD- 2626, con tàu mà trước đó Số đã bỏ công theo dõi và phát hiện thường neo đậu trên sông nhiều ngày mà không có người trông coi.

Nghĩ là làm, chiều ngày 1/3, Số rủ thêm Cao Văn Trưởng (SN 1993, cùng ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) thực hiện phi vụ trộm tàu. Do từng học lái tàu nên sau khi trộm cắp được con tàu trên, Số và Trưởng thay nhau lái đưa tàu về sông Cấm để tìm người bán lại. Tuy nhiên trong khi đang tìm kiếm khách mua thì bị bại lộ.

Đối tượng Cao Văn Trưởng sau khi gây án đã bỏ trốn sang Quảng Ninh và sáng 2/3 bị lực lượng công an tỉnh này bắt giữ.

Theo Dân trí