Giết xe ôm lấy tiền trả nợ cờ bạc

12:40 | 09/11/2019

671 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cần tiền trả nợ thua bạc tại Campuchia, Trần Trọng Phúc giả vờ thuê xe ôm rồi giết người này cướp xe đem bán.
Giết xe ôm lấy tiền trả nợ cờ bạc
Trần Trọng Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Phong

Ngày 9/11, Trần Trọng Trúc (43 tuổi, ngụ An Giang) bị Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nghi phạm thừa nhận tội, cho biết thường sang Campuchia đánh bạc, thiếu nợ nhiều nên đi cướp để có tiền trang trải.

Rạng sáng 4 hôm trước Trúc thuê người đàn ông 46 tuổi chạy xe ôm, chở từ TP Châu Đốc (An Giang) đến huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Gần đến nơi, hắn lấy dao khống chế, đâm chết nạn nhân.

Mang xe máy của nạn nhân đem bán được 17,5 triệu đồng, Trúc sang Campuchia trả nợ tiền thua bạc trước đó. Chiều hôm qua, khi hắn đang trốn trong nhà nghỉ tại TP Châu Đốc, cảnh sát ập vào bắt giữ.

Theo VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc