Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các, thay thế nhiều bộ trưởng
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe |
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 11/9, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cho biết các chức vụ chính trong nội các mới được giao phó cho một số nhân vật trong nội các cũ, một số khác thay đổi vị trí cho nhau.
Chẳng hạn Ngoại trưởng Taro Kono được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng. Theo AFP, đây là một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Abe ủng hộ sự kiên quyết của ông Taro Kono trong cuộc leo thang gần đây với Hàn Quốc. Việc bổ nhiệm này khiến nhiều ý kiến lo ngại quan hệ Hàn-Nhật sẽ ngày một xấu đi.
Bộ trưởng Kinh tế Toshimitsu Motegi, người dẫn dắt các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ sau khi nước này rút khỏi Thỏa thuận hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sẽ được chuyển sang làm Bộ trưởng Ngoại giao. AFP cho rằng đây là một phần thưởng dành cho ông Motegi, vì Tokyo và Washington dự kiến sẽ công bố kết thúc thỏa thuận thương mại trong tương lai gần.
Trong số 19 bộ trưởng thì chỉ có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga, hai gương mặt kỳ cựu trong Chính phủ Nhật Bản kể từ năm 2012, được tiếp tục tại vị. Số còn lại được thay mới hoặc thuyên chuyển.
Đây là đợt cải tổ nội các thứ 9 của Thủ tướng Abe kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai vào tháng 12/2012 và là đợt cải tổ đầu tiên kể từ sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7/2019, với kết quả là liên minh cầm quyền đã bị giảm bớt số ghế song vẫn duy trì thế đa số tại Thượng viện.
Việc cải tổ nội các được ông Abe thực hiện trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều thách thức, gồm cả những tác động của kế hoạch tăng thuế tiêu dùng dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/10 tới. Trong khi đó, ông Shinzo Abe cũng được cho là đang nỗ lực tận dụng quãng thời gian trước khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Thủ tướng vào năm 2021 để thúc đẩy một mục tiêu đã ấp ủ từ lâu là lần đầu tiên sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.
Th.Long
AFP
-
Nhật Bản chuẩn bị khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới?
-
Nhật Bản khó cấm nhập khẩu LNG của Nga
-
[VIDEO] Tại sao Nhật Bản phải nhập khẩu gần 90% năng lượng nhưng vẫn giàu?
-
Nhật Bản không thể xử lý toàn bộ lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ
-
Nhật Bản "chạy đua" bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau cảnh báo sóng thần
-
Đại biểu quốc hội kiến nghị siết chặt minh bạch trong tuyển dụng, điều chuyển giáo viên
-
Món quà đặc biệt của Petrovietnam
-
Năng lượng là lĩnh vực ưu tiên, cần mở rộng hợp tác, đầu tư tại Algeria để xuất khẩu sang nước thứ 3
-
Chuyển đổi số trong quản lý thuế: Tạo sân chơi công bằng cho doanh nghiệp
-
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Kuwait và Petrovietnam đang có mối quan hệ tốt đẹp


