Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố thắng lớn trong bầu cử quốc hội
Tuyên bố được đưa ra sau khi kết quả bỏ phiếu từ các trạm bỏ phiếu được công bố, theo đó, đảng Likud của Netanyahu chậm hơn một chút so với đảng đối lập Xanh Trắng nhưng có cơ hội tốt hơn để tranh thủ sự ủng hộ của đa số đại biểu trong Quốc hội (Knesset) mới.
![]() |
| Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu |
"Khối cánh hữu do đảng Likud lãnh đạo đã giành được một chiến thắng rõ ràng. Tôi cảm ơn các công dân Israel vì sự tín nhiệm của họ. Trong đêm nay, tôi sẽ bắt đầu thành lập chính phủ cánh hữu cùng với các đối tác đương nhiên của chúng tôi", ông Netanyahu nói trong bản tuyên bố.
Ông hy vọng trong liên minh mà chính phủ thuộc nhiệm kỳ kế tiếp của ông sẽ dựa vào bao gồm tất cả các đảng cánh hữu ở Knesset và các đồng minh đương nhiên của họ - phái chính thống cực đoan.
Về Quốc hội Israel
Theo luật Israel, Knesset (Quốc hội) là cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.
Thủ tục bầu cử được khống chế bởi 2 luật cơ bản: "Luật cơ bản về Knesset" (1958) và "Luật bầu cử Knesset" (1969).
Quốc hội Israel là cơ quan lập pháp đơn viện và bao gồm 120 đại biểu.
Cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức 4 năm một lần, nhưng chính Knesset hoặc thủ tướng có thể quyết định ấn định vào một ngày sớm hơn. Trong một số trường hợp, quốc hội có thể hoạt động trong hơn 4 năm.
Nhà nước Israel là một khu vực bầu cử. Israel đã áp dụng một hệ thống bầu cử toàn quốc dựa trên nguyên tắc tỷ lệ. Cử tri bỏ phiếu cho danh sách đảng, chứ không phải cho một ứng cử viên cụ thể.
Công dân từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia bỏ phiếu. Bầu cử là bình đẳng, mỗi cử tri chỉ có một phiếu bầu.
Những người được bầu vào Quốc hội phải là công dân Israel và trên 21 tuổi.
Những người không có quyền ra tranh cử vào Knesset: tổng thống, kiểm soát viên nhà nước, thẩm phán, sĩ quan quân đội tại ngũ và quan chức nhà nước cấp cao.
Bá Thủy (Theo RT)
-
Israel đề xuất xây dựng đường ống dẫn dầu nối vùng Vịnh với châu Âu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/6: Ông Trump chuyển trọng tâm sang Triều Tiên sau thỏa thuận với Iran
-
Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel
-
Điều gì đang chia cắt Israel và Thổ Nhĩ Kỳ?
-
Israel tấn công nhà máy hóa dầu lớn nhất Iran, nguy cơ xung đột leo thang
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

