Thư của thủ lĩnh IS gửi thuộc hạ
![]() |
| Những phụ nữ người Yazidi bị IS bắt giữ làm nô lệ |
Theo CNN, một tên IS đọc cho nạn nhân là một cô gái người Yazidi, 22 tuổi, nghe đoạn văn trên để biện minh hành động của mình.
Sau khi hành hạ cô xong, đương sự giao cô lại cho 11 tên bạn khác.
Trên vùng đất do IS kiểm soát, phụ nữ người sắc tộc Yazidi ở Iraq có thể mua bán đổi chát lấy tiền, vũ khí, thậm chí làm quà tặng nhau.
Nhưng hành động này không chỉ đơn giản trong việc mua bán mà IS còn biến việc hiếp dâm, bắt làm nô lệ của họ là một phần của thần học thô bạo của họ.
Yazidi thuộc lớp người cổ đại, mà tín ngưỡng pha lẫn ba tôn giáo, đạo Hồi, Do Thái và Cơ Đốc. Ngay sự thờ phụng của họ cũng xa xưa như thờ cả mặt trời.
Họ tin vào một vị thần duy nhất, người tạo nên Trái Đất, sau đó ra đi để săn sóc Malak Ta'us, thiên thần mang hình dáng chim công.
Tuy nhiên đối với IS, tín ngưỡng ấy là “xấu xa, ghê tởm”. Chúng dùng lý luận này để biện minh cho hành động hiếp dâm và biến người khác thành nô lệ.
Baba Sheikh, lãnh đạo tinh thần dân Yazidi, nói: “Chúng bắt phụ nữ, tước đoạt nhà và gia đình chúng tôi. Chúng lấy đi tất cả. Thế hệ tương lai của chúng tôi là trẻ con nhưng chúng cướp đi hết, trẻ không tha già không chừa”.
Trên tạp chí mạng Dabiq viết bằng tiếng Anh, IS biện minh cho sự tàn bạo của chúng đối với người Yazidi trên căn bản tôn giáo: “Bắt gia đình những kẻ vô đạo làm nô lệ, lấy đàn bà họ làm hầu thiếp, là khía cạnh nền tãng vững chắc của luật Shariah, rằng ai phủ nhận hay nhạo báng là phủ nhận hay nhạo báng kinh Qur'an và đấng Tiên tri”.
Tuy nhiên các nhà thần học trên thế giới cho rằng hành động như vậy của IS hoàn toàn không có căn bản Hồi giáo nào.
Chuyên gia tôn giáo Imam Ajmal Masroor ở London nói: “Những người IS không đại diện cho Hồi giáo ở điểm nào cả, họ làm hoen ố tôn giáo này”.
Th.Long
Năng lượng Mới (Theo AP, Reuters, ABC News)
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững
-
Những điểm mới của Luật Báo chí vừa được Quốc hội thông qua
-
Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)
-
Luật Quy hoạch (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao
-
Gỡ “nút thắt” chính sách, giảm tranh chấp, tạo thuận lợi cho nông sản Việt

