Thị trường tăng cạnh tranh bởi các chủng dầu thô Iran
(PetroTimes) - Theo S&P Platts, sau khi Iran quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015, dỡ bỏ các hạn chế sẽ có thể tăng nguồn cung dầu thô Iran thêm 2 triệu bpd, đẩy mạnh cạnh tranh với các nhà sản xuất dầu thô các loại light, medium, heavy.
Đặc biệt, dầu siêu ngọt (light sweet) chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp từ mỏ South Pars vịnh Ba Tư của Iran có tính cạnh tranh cao nhất. Ngay cả condensate khai thác tại bán đảo Yamal của LB Nga cùng dầu thô 3 mỏ Ormen Lange, Asgard và Snevit biển Bắc Na Uy xuất khẩu sang thị trường châu Á đều bị cạnh tranh bởi dầu light sweet Iran. Nhiều nhà máy lọc dầu Hàn Quốc, Trung Quốc có thể thay thế condensate Yamal bằng dầu ngọt Iran.
Dưới đây là sơ đồ các mỏ dầu của Iran, và ảnh hưởng của dầu thô Iran tới các loại dầu thô khác.
![]() |
Viễn Đông
-
Thỏa thuận hòa bình mở đường cho dòng dầu Iran nhanh chóng trở lại thị trường
-
Xuất khẩu dầu mỏ của Iran giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm
-
Dầu Iran ùn ứ trên biển khi Mỹ siết phong tỏa quanh Hormuz
-
Quần đảo Cook: "Thiên đường" cho đội tàu chở dầu bí mật của Nga và Iran
-
Mỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu dầu thô Iran
-
Mỹ muốn "ràng buộc" giá dầu khí vào chính sách tiền tệ
-
Một tháng triển khai xăng E10: Chất lượng không khí cải thiện, sản lượng tiêu thụ đạt mức cao
-
Xăng E10: Từ bài toán khoa học đến nền tảng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16h ngày 2/7
-
Bộ Công Thương kích hoạt giải pháp giữ ổn định thị trường xăng dầu cuối năm

