Thị trường dầu mỏ: tín hiệu lạc quan từ Mỹ và Trung Quốc
![]() |
Tính đến đầu giờ sáng 23/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 78,23 USD/thùng - tăng 0,95%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 80,98 USD/thùng - giảm nhẹ từ mức 83,76 USD/thùng của ngày hôm trước.
Những nhà phân tích tại công ty năng lượng Energi Danmark (Đan Mạch) nhận xét: “Tồn kho dầu chiến lược của Mỹ đạt mức thấp hơn rất nhiều so với dự kiến. Thực trạng này đã đẩy giá dầu lên cao”.
Tính đến ngày 16/12, kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia của Mỹ đã giảm 5,9 triệu thùng, thấp hơn rất nhiều so với con số 2,5 triệu như theo dự kiến của những nhà phân tích tại Bloomberg.
Ông Stephen Brennock - nhà phân tích thuộc công ty năng lượng PVM Energy (Vương quốc Anh) cho biết: “Dữ liệu về nhu cầu cũng mang tính không kém phần đáng khích lệ”.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã ghi nhận sự gia tăng nhu cầu về xăng cũng như những sản phẩm tinh chế.
Theo những nhà phân tích của Energi Danmark, thông tin tích cực từ Trung Quốc “cũng đã đẩy giá lên cao hơn”.
Vào hôm 21/12, Trung Quốc không ghi nhận trường hợp tử vong mới nào do COVID-19. Điều này đã khơi dậy sự lạc quan của những nhà đầu tư về khả năng phục hồi nhu cầu dầu thô của nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, dữ liệu này vẫn còn mang tính tranh cãi. Vào hôm 20/12, chính quyền Trung Quốc cho biết họ chỉ thống kê những ca tử vong trực tiếp do suy hô hấp bởi COVID-19.
Dù vậy, hiện nay, theo những nhà phân tích của Energi Danmark: “Tâm lý tích cực đã làm lu mờ nỗi lo về suy thoái kinh tế”.
Ngọc Duyên
AFP
-
Giá dầu hôm nay 23/4: Brent lại vượt mốc 100 USD
-
Giá dầu hôm nay (22/4): Duy trì đà tăng trước những diễn biến khó lường từ Trung Đông
-
Giá dầu hôm nay (21/4): Tăng trước những lo ngại về tiến trình hòa bình Mỹ - Iran
-
Giá dầu hôm nay (20/4): Giảm trong bối cảnh còn nhiều rủi ro
-
Nhật Bản hỗ trợ 10 tỷ USD giúp Đông Nam Á đối phó cú sốc giá dầu
-
Ông Trump cân nhắc nới luật vận tải biển để kiềm chế giá nhiên liệu
-
Xăng RON95 giảm xuống dưới 23.000 đồng/lít
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Đề xuất DNNN then chốt được trích 10% lợi nhuận thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia
-
Doanh nghiệp Việt trước “bài toán xanh”: Trách nhiệm không thể trì hoãn

