Thị trường dầu mỏ châu Á diễn biến lạ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khoảng 04:55 GMT ngày 8/8, một thùng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9, tăng 11 cent lên 69,28 USD trong giao dịch điện tử ở châu Á.
Dầu Brent, giao hàng trong tháng 10 lại giảm một cent xuống còn 74,64 USD/thùng.
Viện Dầu mỏ Mỹ ước tính rằng dự trữ dầu thô của nước này giảm 6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 3/8.
Các nhà đầu tư đang chú ý theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Năng lượng Mỹ sẽ được công bố trong chiều ngày 8/8, theo giờ Mỹ. Mức dự trữ dầu của Mỹ là một chỉ dấu rất được theo dõi để dự báo về mức cầu về dầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Nhà phân tích Benjamin Lu của Phillip Futures tại Singapore cho biết giá dầu ngày 8/8 cũng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran, chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8.
Đây là gói trừng phạt đầu tiên mà Mỹ nhắm vào Iran. Gói này bao gồm phong tỏa các giao dịch tài chính và nhập khẩu nguyên liệu thô của Iran, cũng như các biện pháp trừng phạt đối với trong lĩnh vực ô tô và hàng không thương mại.
Gói trừng phạt thứ hai sẽ có hiệu lực vào tháng 11 tới, liên quan tới ngành dầu khí và Ngân hàng Trung ương Iran. Iran là nhà sản xuất lớn thứ ba trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Những biện pháp trừng phạt này được dự kiến sẽ đè nặng lên nền kinh tế Iran đang gặp khó khăn, với tỉ lệ thất nghiệp và lạm phát cao.
Những lo ngại về các biện pháp trả đũa của Iran ở Trung Đông đã đẩy giá lên vào thứ hai và thứ ba tuần này.
"Các thị trường dầu mỏ đặc biệt lo ngại về đợt trừng phạt thứ hai, sẽ nhắm vào xuất khẩu dầu thô của Iran", ông Lu nói.
H.Phan
AFP
-
Hoàn thành sớm lắp đặt tụ bù ngang của 20 trạm biến áp
-
Thủ tướng: Đảm bảo không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
-
EVNNPT thông tin về sự cố dao động lưới điện trên đường dây 500kV Vĩnh Tân - Tân Uyên
-
Từ nay đến 2035, tổng công suất điện khí dự kiến đạt gần 52.000 MW
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia