Saudi Arabia và Nga bơm dầu hết công suất

06:53 | 04/08/2018

469 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu thế giới ngày 2/8 đã sụt giảm mạnh trong các giao dịch ở châu Âu và Mỹ khi hai nhà sản xuất lớn nhất, Saudi Arabia và Nga, sản xuất gần như hết công suất, theo Bloomberg.  
saudi arabia va nga bom dau het cong suatSản lượng dầu của Venezuela ở mức thấp nhất trong 30 năm qua
saudi arabia va nga bom dau het cong suatOPEC thống nhất tăng 1 triệu thùng dầu/ngày
saudi arabia va nga bom dau het cong suatIran phản đối tăng sản lượng dầu thô của OPEC
saudi arabia va nga bom dau het cong suatSản lượng dầu thô của Ấn Độ giảm năm thứ 6 liên tiếp
saudi arabia va nga bom dau het cong suatEIA tăng mức dự báo sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2019
saudi arabia va nga bom dau het cong suat

Saudi Arabia và Nga bị ràng buộc bởi thỏa thuận của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, ký kể từ đầu năm 2017 để hạn chế việc khai thác của các nước tham gia, nhưng điều đó đã được sửa đổi vào tháng 6 vừa qua.

Kể từ đó, cả hai nước đã mở van các giếng dầu để bù đắp nguồn cung gián đoạn, đặc biệt ở Venezuela , và lo ngại của giới đầu tư về nguồn cung của Iran, bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Washington sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Saudi Arabia bơm 10,650 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2018, trong khi sản lượng của Nga đạt 11,21 triệu thùng/ngày, theo số liệu của Bloomberg.

"Kỷ lục về sản lượng khai thác dầu của Liên bang Nga là 11,25 triệu thùng/ngày", các nhà phân tích của Commerzbank cho biết.

H.Phan

AFP