Thêm nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách, cách ly y tế các khu vực liên quan ca nhiễm Covid-19

07:40 | 09/05/2021

788 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 8/5 thêm nhiều tỉnh, thành thực hiện giải pháp giãn cách xã hội, cách ly y tế các khu vực liên quan ca nhiễm Covid-19.
Thêm nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách, cách ly y tế các khu vực liên quan ca nhiễm Covid-19
Một trong hai chốt ở khu vực cách ly thuộc tổ dân phố số 3, thị trấn Quế (ảnh: Báo Hà Nam)

Hà Nam cách ly y tế 2 khu vực tại huyện Kim Bảng

Ngày 8/5, UBND tỉnh Hà Nam quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày, kể từ 0h ngày 8/5/2021 đối với 2 khu vực dân cư trên địa bàn huyện Kim Bảng sau khi có thông báo chính thức về ca bệnh Covid-19 ở tổ dân phố số 3, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.

Khu vực dân cư thứ nhất thực hiện cách ly y tế là một phần tuyến đường Quang Trung thuộc địa phận Tổ 3, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, gồm 55 hộ, tương ứng 163 nhân khẩu (Phía Nam giáp tuyến đường DH 07; phía Tây giáp Tổ dân phố số 6; phía Bắc tiếp giáp với nút giao Quốc lộ 21B với đường Nam Cao, phía Đông tiếp giáp với Quốc lộ 21B).

Khu vực dân cư thứ 2 là một phần thôn Do Lễ, xã Liên Sơn gồm 20 hộ, tương ứng 60 nhân khẩu (Phía Nam giáp nhà bà Nguyễn Thị Xuyến; phía Tây giáp ngõ nhà ông Nguyễn Văn Sỹ; phía Bắc tiếp giáp với ngõ nhà bà Nguyễn Thị Sáu, phía Đông tiếp giáp với ngõ nhà ông Nguyễn Văn Hữu).

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Bắc Giang giãn cách xã hội xã Phương Sơn

Ngày 8/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại một phần khu dân cư Làn 2, phố Sàn và một phần khu dân cư thôn Phương Lạn 3; thực hiện giãn cách xã hội toàn xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 8/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Sáng cùng ngày, tỉnh này ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội). Bệnh nhân là chị Đặng Thị H. (Bệnh nhân 3167), sinh năm 1983, địa chỉ thôn Phương Lạn 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; có tiền sử dịch tễ từ ngày 3-5/5/2021 ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Hưng Yên: Phong tỏa và giãn cách một phường ở thị xã Mỹ Hào

Sáng 8/5, Hưng Yên ghi nhận cháu Vũ Đức L, sinh năm 2004, ở tổ dân phố Trại, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào dương tính với SARS-CoV-2 lần 2. Cùng ngày, thị xã Mỹ Hào đã lập tức phong tỏa và giãn cách khu vực này để khoanh vùng dập dịch, không để lây lan.

Khu vực phong tỏa có hơn 20 hộ dân với trên 70 nhân khẩu, kéo từ ngã tư đèn đỏ đường Nguyễn Văn Linh đến hết địa phận trường Tiểu học cơ sở 2, phường Dị Sử. Thời gian phong tỏa từ ngày 8/5 đến khi có thông báo mới.

Các tổ dân phố còn lại của phường Dị Sử thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài.

Hiện thị xã Mỹ Hào có 3 cụm dân cư thực hiện phong tỏa gồm: tổ dân phố Nguyễn Xá (Phường Nhân Hòa), tổ dân phố Nghĩa Lộ (phường Phùng Chí Kiên), tổ dân phố Trại (phường Dị Sử).

Từ ngày 7/5, toàn thị xã Mỹ Hào cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ đến khi có thông báo mới.

Bình Định: Cách ly một số điểm tại TP Quy Nhơn

Ngày 8/5, UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã quyết định tạm dừng hoạt động và thực hiện cách ly các phường Ngô Mây, Lê Hồng Phong, Hải Cảng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi.

Đây là các địa điểm liên quan đến bệnh nhân N.Đ.K sinh năm 1996, làm bảo vệ ở Thẩm mỹ viện AMIDA số 222 Phan Châu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 29/4 đến ngày 1/5, N.Đ.K. đi du lịch nhiều nơi ở TP Quy Nhơn; cụ thể là Blossom Sea Homestay số 270 Diên Hồng; quán hải sản số 76 Xuân Diệu; quán kem POP số 316 Phan Bội Châu; quán cháo lòng bánh hỏi số 145 Diên Hồng; cửa hàng Mận Khoa số 58 Vũ Bảo; quán cơm gà Tuyết Nhung số 320A Nguyễn Thái Học và quán Năm Thêm trên đường Nguyễn Thị Định.

Trong sáng 8/5, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã thành lập chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A tại đèo Bình Đê (thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn), hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả ngày trong tuần, để kiểm soát tại cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Bình Định.

Tỉnh Bình Định đã kích hoạt 9 chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát người từ các vùng, địa phương có dịch đến/về tỉnh Bình Định qua Cảng Hàng không Phù Cát; ga Quy Nhơn; ga Diêu Trì; ga Bồng Sơn; bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn; cảng biển Quy Nhơn; cảng Đề Gi và cảng Tam Quan.

T.S (t/h)