Thế giới khó đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050
Theo kịch bản trung tâm của dự báo, thế giới sẽ ghi nhận thêm 191 GW công suất điện mặt trời mới đi vào vận hành trong năm 2021, cao hơn so với mức 144 GW vào năm 2020.
Sang năm 2022, công suất lắp đặt điện mặt trời mới được dự báo sẽ vượt mốc 200 GW và lên tới 214 GW (cao hơn các dự báo trước đó của BNEF). Và đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng công suất điện mặt trời mới sẽ đạt 311 GW/năm. Dự báo có phần lạc quan của BNEF xuất phát từ việc nhiều quốc gia đang ưu tiên rõ ràng cho phát triển nguồn năng lượng mặt trời của mình. Ví dụ, Ba Lan lên kế hoạch tăng công suất lắp đặt điện mặt trời lên 7,3 GW/năm, nâng tổng công suất lắp đặt lên 27,7 GW vào năm 2030, cao hơn mục tiêu quốc gia. Không ngoại trừ khả năng một số quốc gia tại châu Phi tích cực phát triển năng lượng mặt trời và nâng mục tiêu quốc gia về phát triển NLTT của mình.
BNEF nhận định, mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao, nhưng công suất lắp đặt năng lượng mặt trời toàn cầu sẽ chỉ đạt 3.600 GW vào năm 2030, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Tiến Thắng
-
Các chuyên gia nói gì về Dự thảo Nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
-
Vì sao điện mặt trời mái nhà có thể được ghi nhận với giá 0 đồng?
-
Sắp có cơ chế chính sách hỗ trợ cho điện mặt trời mái nhà tại nhà dân, cơ quan, khu công nghiệp
-
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phát triển năng lượng mặt trời cần đảm bảo an toàn hệ thống điện
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại