Thế giới đêm qua - 8/1
![]() |
![]() |
![]() |
(Nguồn: MR Online) |
1. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Venezuela
Ngày 8/1, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 7 cá nhân và 23 thực thể tại Venezuela, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Claudia Patricia Diaz Guillen, Giám đốc đài truyền hình Globovision Tele, Raul Antonio Gorrin Belisario. Ngoài ra, trong đó cũng có Globovision Tele, đài truyền hình có trụ sở ở Miami, Florida (Mỹ) và tại thủ đô Caracas của Venezuela.
Theo lệnh trừng phạt, các cá nhân và thực thể của Mỹ chỉ được phép thực hiện một số giao dịch liên quan đến hoạt động với Globovision Tele với hạn chót là ngày 8/1/2020. Bên cạnh đó, Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới giao dịch tiền tệ của Venezuela. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai từ ngày 10/1 tới sau khi thắng cử trong cuộc bầu cử sớm hồi tháng 5/2018.
2. Hamas bắt giữ 45 người Palestine bị nghi hợp tác với Israel
Ngày 8/1, Bộ Nội vụ Gaza do phong trào Hamas điều hành tuyên bố đã bắt giữ 45 người Palestine ở Dải Gaza bị nghi cộng tác với Israel kể từ tháng 11/2018. Các nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ lực lượng Israel xâm nhập vào khu vực Đông Nam Dải Gaza hồi tháng 11/2018.
Bộ trên đã công bố một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một số nghi phạm thú nhận rằng họ đã hợp tác với cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel và cung cấp thông tin cho các nhân viên tình báo Israel. Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn Bộ Nội vụ Gaza, ông Eyad al-Bozzom kêu gọi những người đang cộng tác với Israel tại Dải Gaza tự ra đầu thú trước lực lượng an ninh của Hamas.
3. Một công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran trong hơn 6 tháng
Ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã nắm được thông tin về một công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran trong hơn 6 tháng. Trước đó một ngày, báo New York Times đưa tin Michael R.White, một cựu chiến binh hải quân Mỹ 46 tuổi, đã bị bắt tại Iran và bị giam giữ từ hồi tháng 7 mà không rõ lý do.
Về thông tin này, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi đã nắm được thông tin về công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran.” Tuy nhiên, người phát ngôn này không cung cấp thông tin chi tiết vì lý do riêng tư. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra phản ứng gì về thông tin trên.
4. Taliban đàm phán với Mỹ, từ chối gặp đại diện Chính phủ Afghanistan
Các thành viên nhóm phiến quân Taliban cho biết đại diện của nhóm này sẽ gặp các quan chức Mỹ trong cuộc hòa đàm 2 ngày, từ ngày 9/1, tại Qatar, song từ chối gặp giới chức Chính phủ Afghanistan. Một thành viên cấp cao của Taliban nêu rõ sau khi tiến hành tham vấn lẫn nhau, các đại diện Taliban sẽ gặp các quan chức Mỹ, trong đó có đặc phái viên Zalmay Khalilzad, tại thủ đô Doha của Qatar ngày 9/1 và cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong 2 ngày. Nội dung thảo luận sẽ bao gồm việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, trao đổi tù nhân và dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với các thủ lĩnh Taliban.
Đây sẽ cuộc đàm phán thứ 4 trong hàng loạt cuộc đàm phán giữa các thủ lĩnh Taliban và đặc phái viên Mỹ Khalilzad.
5. Hàng triệu công nhân Ấn Độ đình công trên cả nước đòi cải cách
Ngày 8/1, Công đoàn Trung ương Ấn Độ (CTU) đã kêu gọi một cuộc đình công kéo dài hai ngày trên toàn nước này nhằm phản đối chính sách của chính phủ đi ngược lại quyền lợi của công nhân và những cải cách lao động. Đã có 10 tổ chức công đoàn thành viên và hơn 200 triệu công nhân hưởng ứng tham gia đình công. Những người tham gia đình công ở bang miền đông - Tây Bengal đã chặn đường đường tàu hỏa và đường bộ ở nhiều nơi, mặc dù chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng an ninh để đối phó với cuộc đình công. Tại Sodepur, những người biểu tình đã ném lá chuối lên dây trên cao để ngăn tàu hỏa di chuyển ở quận Burdwan. Cảnh sát đã phải dùng đến dùi cui để giải tán các công nhân bị kích động. Tại thủ đô New Delhi, công nhân đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình và mang áp phích, biểu ngữ trong khu công nghiệp Patparganj. Trong một tuyên bố, CTU đã lên tiếng phản đối các đề xuất sửa đổi Luật Công đoàn năm 1926, mô tả việc sửa đổi luật này là vô lý và cực kỳ gây hại cho hoạt động độc lập của các công đoàn.
Lâm Anh (t/h)
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025