Thầy giáo Sài Gòn "biến hóa" vỏ trứng thành ông già Noel

06:46 | 19/12/2020

220 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ những vỏ trứng gà, vịt... thầy Tâm đã "biến hóa" thành những nhân vật quen thuộc trong mùa Giáng sinh như ông già Noel, xe kéo tuần lộc, người tuyết...

Sau khi nghỉ hưu, thầy Nguyễn Thành Tâm (70 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) gắn bó với niềm đam mê tạo ra nhiều đồ vật, con người từ các loại vỏ trứng. Trong mùa Noel năm nay, ông giáo già lên ý tưởng, bắt tay vào thực hiện bộ sưu tập các linh vật Giáng sinh.

Ông Tâm bắt đầu lên ý tưởng và thực hiện từ hơn 1 tháng trước. "Tôi phải lên mạng tìm hiểu các thông tin liên quan đến lễ Giáng sinh, ông già Noel... để đủ kiến thức làm ra các sản phẩm chuẩn nhất", thầy giáo già cho biết.

Thầy giáo Sài Gòn
Thầy giáo về hưu Nguyễn Thành Tâm với niềm đam mê biến vỏ trứng thành các linh vật Giáng sinh.

Để tạo ra được một sản phẩm, ông Tâm phải ngồi hàng giờ để tạo nên các chi tiết như phần thân, đầu, mũ, kính... ông già Noel. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận nếu không phải làm lại từ đầu. "Công đoạn quan trọng nhất vẫn là chọn trứng cho phù hợp với vóc dáng của nhân vật. Nếu là ông già Noel thì bụng hơi to chút nên chọn quả trứng trên nhỏ dưới to", ông Tâm chia sẻ.

Thầy giáo Sài Gòn "biến hóa" vỏ trứng thành ông già Noel
Ông già Noel, xe kéo, tuần lộc... được làm từ vỏ trứng.

Năm nay do dịch Covid nên để hướng theo xu thế chung của xã hội, ông Tâm trang bị cho các ông già Noel những chiếc khẩu trang y tế, mũ đeo chống giọt bắn để phòng dịch.

Thầy giáo Sài Gòn
Ông Tâm đã gắn bó với môn nghệ thuật này hơn 10 năm.
Thầy giáo Sài Gòn
Để có tác phẩm đúng với thực tế, công việc chọn vỏ trứng rất quan trọng.
Thầy giáo Sài Gòn
Trứng được bỏ lớp ruột bên trong để dễ tạo hình và không bị bể.
Thầy giáo Sài Gòn
Công việc đòi hỏi sự cẩn thận.
Thầy giáo Sài Gòn
Để tạo ra ông già Noel cần kết hợp giữa vỏ trứng cùng với các phụ kiện như râu, nón, kính...
Thầy giáo Sài Gòn
Ông Tâm tận dụng dây khẩu trang để làm quần áo cho ông già Noel.
Thầy giáo Sài Gòn
Dùng keo dán cố định các phụ kiện để tạo ông già Noel hoàn chỉnh.
Thầy giáo Sài Gòn
Ông Tâm phải ngồi hàng giờ để tạo ra sản phẩm.
Thầy giáo Sài Gòn
Ngoài ông già Noel còn có các nhân vật khác như Bạch Tuyết và 7 chú lùn.
Thầy giáo Sài Gòn
"Chỉ cần sơ suất là sản phẩm bể ngay nên phải cẩn thận từng công đoạn", ông Tâm cho biết.
Thầy giáo Sài Gòn
Căn nhà ông Tâm chứa hàng nghìn sản phẩm làm từ vỏ trứng.
Thầy giáo Sài Gòn
Hình ảnh ông già Noel cưỡi tuần lộc đi phát quà mùa Giáng sinh.
Thầy giáo Sài Gòn
Ông già Noel phiên bản 2020 với kính chống giọt bắn chống Covid.
Thầy giáo Sài Gòn
Ông Tâm mua thêm cây thông, đá... để sắp đặt cho mùa Giáng sinh.
Thầy giáo Sài Gòn
Ông già Noel tí hon làm từ vỏ trứng chim se sẻ.
Thầy giáo Sài Gòn
Ông già Noel có kích thước lớn nhất làm từ trứng đà điểu.
Thầy giáo Sài Gòn
Hình ảnh những ông già Noel ngộ nghĩnh, dễ thương chào đón mùa Giáng sinh năm 2020.

Theo Dân trí

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.