Thấy gì qua chuyến công du châu Á của Thái tử Arập Xê Út?
Hai trọng tâm trong chuyến thăm châu Á của ông MSB là tìm kiếm thêm liên minh và hợp đồng kinh tế, vào lúc mà bản thân ông đang gặp khó khăn ở phương Tây.
![]() |
Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Thái tử Mohammed Ben Salmane tại Bắc Kinh |
Theo báo Le Monde của Pháp, Thái tử MBS muốn chứng minh là trên chính trường quốc tế, vẫn có những nơi, nhất là ở châu Á, nơi thị trường đang phát triển mạnh và những nước này không thường can thiệp vào nội bộ nước khác thông qua những vấn đề nhân quyền.
Bị ghẻ lạnh ở phương Tây, ông MBS đã được đón tiếp trọng thể ở Islamabad, Pakistan, nơi mà ảnh của ông được treo đầy đường. Tại Ấn Độ cũng vậy, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã phá lệ ra tận sân bay New Delhi nghênh đón ông vào hôm 19/2.
Chặng dừng chân cuối của ông MBS là Trung Quốc, một nước mà quan hệ đối với Arập Xê Út còn mang tính chiến lược hơn. Trung Quốc chiếm 15% tổng lượng xuất nhập khẩu của Arập Xê Út năm 2018, so với 8% cách đây 10 năm, theo số liệu của Bloomberg.
Ngoài vấn đề năng lượng mà Trung Quốc rất cần, Arập Xê Út còn quan tâm đến Trung Quốc như một nguồn đầu tư, có thể giúp quốc gia này đa dạng hóa nền kinh tế của mình. Ví dụ như trong khuôn khổ Con Đường Tơ Lụa Mới mà Ryad cũng như các nước láng giềng đang xem xét kỹ lưỡng.
Đáng lưu ý, tại Trung Quốc Thái tử MBS đã chứng kiến việc ký kết các hiệp định thương mại và hợp tác chống khủng bố. Tập đoàn dầu mỏ Aramco của Arập Xê Út đã công bố một thỏa thuận trị giá hơn 10 tỷ USD cho việc xây dựng một khu liên hợp lọc hóa dầu ở phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. 35 bản ghi nhớ đã được ký kết trong các lĩnh vực như năng lượng, khai thác, vận tải và thương mại điện tử.
![]() |
![]() |
![]() |
H.Phan
AFP
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025
-
Thủ tướng: Chúng ta đang nắm trong tay trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang trước mối đe dọa lớn nhất với hành tinh
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số