Thăm đình Khoái Cầu

18:55 | 07/05/2020

720 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đình Khoái Cầu thuộc thôn Khoái Cầu còn có tên nôm gọi là làng Khoai (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).    
dinh khoai cau
Đình Khoái Cầu

Cụ Trần Văn Hân - thủ từ của đình cho hay, theo sách “Bình Lăng xã Khoái Cầu thôn thần tích” bản chữ Hán, hiện lưu giữ tại đình Khoái Cầu do một viên thừa phái sao lại ngày mồng 10 tháng 9 năm Khải Định thứ 3 (1918) thì Đình Khoái Cầu thờ vị Thượng đẳng phúc thần là Linh Lang Đại Vương.

dinh khoai cau
Cổng đình Khoái Cầu
dinh khoai cau
Tòa tiền tế đình Khoái Cầu

Đình Khoái Cầu được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVIII), mặt quay về hướng tây, bên tả là chợ làng Khoai. Tam quan gồm các trụ biểu đắp câu đối chữ Hán, 2 cổng bên xen giữa 4 bức tường nhỏ có phù điêu mai, tùng và cặp ngựa hồng, bạch. Sân đình khá lớn dẫn đến tòa tiền tế rộng 5 gian.

dinh khoai cau
Hậu cung đình Khoái Cầu

Hậu cung đình Khoái Cầu xây theo kiểu 2 tầng 8 mái, hiện giữ gần nguyên vẹn kiến trúc thời Nguyễn. Các mái được xây cuốn vòm, trên lợp ngói ri cổ, trên bờ nóc đắp nổi “Lưỡng long chầu nguyệt”. Phần cổ diêm phía mặt tiền đắp nổi 3 chữ Hán lớn “Đối tại thiên” nghĩa là sừng sững giữa trời - ý nghĩa bao hàm công đức của vị thánh mà dân làng thờ phụng, vừa hàm chứa sự tồn tại của công trình với thời gian. Vì vậy, nhìn ở góc nào cũng thấy tòa Hậu cung cổ kính và đồ sộ. Đặc biệt dưới nền Hậu cung là một hầm bí mật nuôi giấu cán bộ kháng chiến chống Pháp.

dinh khoai cau

Trong đình có nhiều di vật quý, đặc biệt có một con voi đồng, đúc nặng khoảng 1 tấn. Năm 1947, theo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, nhân dân đã ủng hộ nhà nước để đúc đạn. Cùng vào những ngày kháng chiến ác liệt, giặc Pháp đã tràn vào đốt phá trong làng và ngoài đình. Di vật quý của đình còn một cổ kiệu bát cống sơn son thếp vàng thời Nguyễn cùng một số đồ tế tự thời Lê.

Gần đây, nhân dân mới tu bổ lại đình, kỹ thuật tu bổ thiên về bền chắc, bào trơn đóng bén, được chạm trổ lá lật, lá đồng, hoa lá cách điệu. Năm 1995, đình Khoái Cầu đã được công nhận bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Lễ hội truyền thống đình Khoái Cầu được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 2 và ngày 12 tháng 8 âm lịch hằng năm.

Nguyễn Hoan