Kiên Giang:

Thả cá thể vích quý hiếm về môi trường tự nhiên

15:26 | 03/05/2019

159 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 3/5, chính quyền địa phương phối hợp cùng ngư dân vùng biển Kiên Giang đã tiến hành thả một cá thể vích nặng 80 kg về môi trường tự nhiên, theo đúng quy định của pháp luật.
tha ca the vich quy hiem ve moi truong tu nhienNgười dân tự nguyện bàn giao Voọc Hà Tĩnh quý hiếm để thả về tự nhiên

Trước đó, vào khoảng 9h sáng ngày 2/5, ngư dân Trần Văn Tính (ngụ ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm) trong lúc đánh bắt thủy sản tại vùng biển Rạch Giá (Kiên Giang), cách bờ khoảng 1 hải lý, thì phát hiện có một con vích mắc vào lưới. Ngay lúc này, anh Tính và các ngư dân trên tàu quyết định mang về bờ vì sợ thả lại môi trường tự nhiên con vích này có thể bị các phương tiện khác bắt được.

Mặc dù được các thương lái trả giá khá cao nhưng anh Tính và các ngư dân không bán mà báo ngay với chính quyền địa phương để xử lý.

tha ca the vich quy hiem ve moi truong tu nhien
Cá thể vích nặng 80 kg đã được thả về biển. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngay sau khi nhận được tin báo của UBND xã Mỹ Lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòn Đất đã liên hệ với Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang trực tiếp đến nơi bà con ngư dân đang chăm sóc cá thể vích để thực hiện quy trình bàn giao theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 3/5, ông Nguyễn Văn Sấm, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) xác nhận, sau khi hoàn thành các thủ tục bàn giao, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, mượn tàu của ngư dân chở cá thể vích nặng 80 kg ra xa bờ để thả về thiên nhiên.

Lực lượng chức năng xác định con vích này có chiều dài mai là 0,9 m, chiều rộng 0,8 m, trọng lượng 80 kg. Đây là giống vích thuộc vào nhóm Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới.

Lâm Anh (t/h)