Tàu cá bị sóng biển cao 5m đánh chìm

07:00 | 18/11/2014

932 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) -7h20 ngày 17/11, một tàu cá của ngư dân bị sóng biển đánh chìm khiến anh Phạm Duy Phước (22 tuổi, trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) mất tích.

Chìm tàu cá 6 ngư dân bị hất văng xuống biển

Ông Bùi Trạng Trang, Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, trong lúc thả lưới ruốc cách bờ biển Thanh Thủy 200 m, bất ngờ tàu cá QNg B029TS (có công suất 16 CV) của ông Nguyễn Văn Minh cùng với 6 ngư dân, bị sóng lớn đánh chìm. Lúc gặp nạn, vùng biển trên có gió to, song cao khoảng 3-5m nên tất cả 6 ngư dân bị cuốn trôi ra biển.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với sóng to gió lớn, 5 ngư dân đã bơi được vào bờ, riêng ngư dân Phạm Duy Phước vẫn mất tích. Các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm quanh khu vực tàu gặp nạn nhưng vẫn chưa phát hiện thuyền viên Phước. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn yêu cầu các lực lượng chức năng huy động mọi lực lượng đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm một ngư dân mất tích.

*Cùng ngày, Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng), cho biết, ba ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNg - 98198 TS đã được cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào chiều tối ngày 14/11, tàu cá QNg - 98198 TS (công suất 360 CV) do ông Nguyễn Mỹ (ở Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại vùng biển có tọa17010’ vĩ độ Bắc, 109010’ kinh độ Đông thì bị sóng lớn đánh chìm. Trên tàu, ngoài ông Mỹ còn có hai thuyền viên khác đã kịp nhảy ra ngoài.

Sau nhiều tiếng lênh đênh trên biển, ba ngư dân được tàu cá QNg - 98822TS cứu vớt và đưa về bờ an toàn. Toàn bộ tài sản ngư lưới cụ cùng thủy sản đánh bắt được bị chìm xuống biển, ước tính thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

 

Hàn Giang

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc