Tập đoàn số một châu Âu về năng lượng tái tạo công bố kết quả khai thác kỉ lục năm 2019
![]() |
Lợi nhuận khai thác cơ bản đạt gần 17,6 tỷ curon (1,75 tỷ euro) trong năm 2019, tăng 18% so với năm 2018, theo thông báo của Statkraft ngày 20/2. Đây là công ty 100% vốn thuộc sở hữu của nhà nước Na Uy. Sự gia tăng này chủ yếu là nhờ các hoạt động thị trường (kinh doanh điện, quản lý tài sản, v.v.) trong khi giá cả và sản xuất điện giảm (đạt 61 TWh).
Lợi nhuận ròng đạt 10,9 tỷ curon, giảm 14% so với năm trước, nhờ tăng vốn xử lý. Doanh thu ký hợp đồng giảm 16% đạt 47,9 tỷ curon.
Tập đoàn này, có mặt ở 16 quốc gia, có tham vọng trở thành một trong những nhà lãnh đạo thế giới về năng lượng tái tạo vào năm 2025. Statkraft dự định đầu tư từ 60 đến 80 tỷ curon cho mục đích này, 2/3 trong số đó ở châu Âu.
Mục tiêu của Statkraft là tăng cường ngành thủy điện, ngành kinh doanh chính, nhưng cũng muốn tiếp tục phát triển năng lượng mặt trời và gió: đến năm 2025, công suất lắp đặt của Statkraft trong hai phân khúc này sẽ đạt tương ứng 6 và 2 GW. Để làm điều này, nhóm đã thực hiện việc mua lại các trang trại điện gió ở Chile và ở Brazil và cả năng lượng mặt trời ở Ireland.
Nh.Thạch
AFP
-
Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư năng lượng tái tạo tại châu Phi
-
Thế giới ra sao sau 10 năm ký Thỏa thuận khí hậu Paris?
-
Châu Âu hỗ trợ hơn 16 nước châu Phi phát triển năng lượng tái tạo
-
Bài học chuyển đổi năng lượng mà TotalEnergies gửi tới ngành dầu khí
-
Tương lai chuyển dịch năng lượng toàn cầu: Phân mảnh, gián đoạn và kéo dài
-
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vô địch cuộc thi về tiết kiệm năng lượng
-
ASEAN cần làm gì để có lưới điện thông minh?
-
Tương lai chuyển dịch năng lượng toàn cầu: Phân mảnh, gián đoạn và kéo dài
-
Trung Quốc tìm cách mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo
-
Hà Nội, TP HCM sẽ áp dụng quy chuẩn khí thải cao hơn và sớm hơn toàn quốc


