Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Pháp TotalEnergies bội thu do giá năng lượng bùng nổ
![]() |
Lô gô của TotalEnergies tại La Defense, ngoại ô Paris. Ảnh: Christophe Archambault/AFP/Getty Images. |
Hôm thứ Năm (10/2), TotalEnergies đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022, tăng cổ tức và tăng một loạt các khoản đầu tư. Nợ ròng của TotalEnergies đã giảm xuống còn 20,8 tỷ USD vào cuối năm 2021, giảm từ 29,3 tỷ USD so với cuối năm 2020. TotalEnergies cũng thông báo tăng cổ tức tạm thời lên 5% cho năm 2022 do sự tăng trưởng cơ cấu trong dòng tiền do hoạt động kinh doanh LNG và kinh doanh điện tạo ra. Giám đốc điều hành TotalEnergies Patrick Pouyanne cho biết, với tốc độ gia tăng hiện tại, dòng tiền có thể đạt 32-35 tỷ USD trong năm 2022.
Trong một thông cáo báo chí, CEO Patrick Pouyanne cho biết Quý IV/2021 là "hết sức đặc biệt", với tốc độ tăng trưởng mạnh nhất được ghi nhận. Trong Quý IV/2021, TotalEnergies báo cáo thu nhập đã điều chỉnh là 6,8 tỷ USD, đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích là 6,1 tỷ USD. Trong quý cuối cùng của năm 2021, giá dầu tăng 9% so với quý trước. Do nhu cầu tăng cao, giá khí đốt ở châu Âu và châu Á đạt mức cao nhất mọi thời đại, giá điện ở châu Âu cũng tăng lên mức kỷ lục.
TotalEnergies dự đoán sản lượng hydrocacbon năm 2022 tăng trưởng khoảng 2%. Tập đoàn cho biết các khoản đầu tư ròng sẽ đạt 14-15 tỷ USD trong năm 2022, trong đó có 3,5 tỷ USD vào năng lượng tái tạo và điện, là những lĩnh vực chính được nhắm cho mục tiêu tăng trưởng.
![]() |
Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Pháp TotalEnergies có chiến lược tập trung phát triển LNG. Ảnh: TotalEnergies. |
Cũng như các đối thủ của mình, TotalEnergies phải chịu áp lực từ các nhà vận động khí hậu và một số cổ đông yêu cầu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. TotalEnergies cho biết có kế hoạch đưa tổng công suất năng lượng tái tạo 16 gigawatt (GW) đi vào hoạt động vào cuối năm 2022, trong đó sẽ có hơn 6 GW công suất lắp đặt bổ sung trong năm nay.
Với việc giá năng lượng tăng cao và lạm phát tăng trên toàn châu Âu, ngành công nghiệp năng lượng được khuyến khích giảm gánh nặng cho người tiêu dùng. Hôm thứ Tư, CEO Patrick Pouyanne cho biết TotalEnergies sẽ tặng phiếu mua hàng trị giá 100 Euro (114 USD) để giúp một số khách hàng có thu nhập thấp giải quyết các hóa đơn năng lượng cao. Pouyanne cũng hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Các đại gia dầu khí khác bội thu
Với giá khí đốt toàn cầu tăng cao trong các tháng cuối năm 2021 và giá dầu tăng cao nhất trong 7 năm qua, thị trường chứng kiến các gã khổng lồ về nhiên liệu hóa thạch lớn nhất thế giới bội thu. Hôm thứ Ba, Tập đoàn dầu khí lớn của Anh BP báo cáo lợi nhuận đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 8 năm là gần 13 tỷ USD, trong khi đối thủ Shell công bố doanh thu hàng năm là 19,3 tỷ USD. Các đối thủ cạnh tranh của Mỹ là Chevron và Exxon Mobil ghi nhận lợi nhuận ròng cả năm 2021 lần lượt là 15,6 tỷ USD và 23 tỷ USD./.
Thanh Bình
-
VPI dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng 0,3-1,9% trong kỳ điều hành ngày 3/4
-
Khảo sát: Lãnh đạo các công ty dầu khí mong muốn giá dầu Mỹ ở mức nào?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 1/4: Equinor khởi động mỏ dầu Johan Castberg
-
Cú "lật kèo" của ông Trump khiến OPEC+ mất kiểm soát giá dầu?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/3: Thuế quan sẽ tiếp tục tác động mạnh đến thị trường dầu
-
Giải mã bí mật gia tộc Rothschild khuynh đảo thế giới
-
Rủi ro sau lệnh thiết quân luật ngắn ngủi, nền kinh tế Hàn Quốc thêm bế tắc trước "cơn gió mạnh" từ Mỹ và Trung Quốc
-
Dư luận quốc tế trước những diễn biến nhanh chóng ở Hàn Quốc: Nga nói đáng lo ngại, Nhật Bản sốc, Mỹ "nhẹ nhõm" khi tình hình đỡ căng
-
Người Pháp đã thăm dò và khai thác vàng bạc ở Việt Nam như thế nào?
-
Kỳ I: A. Yakovlev - “Kiến trúc sư trưởng” công cuộc cải tổ nhằm xóa sổ Liên Xô khỏi bản đồ thế giới