Sudan phát lệnh bắt giữ Tổng giám đốc chi nhánh Petronas
Tại Khartoum, chính phủ Sudan vừa ban hành lệnh bắt giữ Tổng giám đốc công ty con tại Sudan của tập đoàn Petronas, Malaysia. Thông báo này được báo chí địa phương đưa tin, đưa ra khoảng một tuần sau khi nhà nước công bố kế hoạch thu giữ tài sản của công ty dầu khí này tại Sudan.
Công ty con tại Sudan của tập đoàn Petronas và nhiều công ty nước ngoài khác bị nghi ngờ có tài sản bất hợp pháp tại Sudan và bị buộc tội đồng lõa tham nhũng với chính quyền trước đó.
Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với báo chí rằng Grand Holiday Villa của Pakistan và Fu Hong Construction của Trung Quốc là những công ty mới nhất được bổ sung vào danh sách các công ty thu được tài sản một cách không minh bạch dưới thời chính quyền El Bashir. Fu Hong Construction Trung Quốc được cho là đã khai khống chi phí cho các dự án của mình lên hàng chục triệu USD.
Theo Daily Sabah, trích dẫn một nguồn tin giấu tên, đưa tin "một số quốc gia đã đầu tư nhiều vào Sudan đang theo dõi chặt chẽ tình hình". Theo nguồn tin trên, tình hình này có thể có tác động tiêu cực đến quan hệ song phương giữa Sudan và các nước này trong tương lai.
Petronas đã có mặt tại Sudan hơn 20 năm và là một trong những công ty chính đóng góp vào xuất khẩu dầu của Sudan.
Nh.Thạch
AFP
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại