Sự sụp đổ nguồn tài trợ tư nhân cho các nước nghèo vì Covid-19
![]() |
| 500 triệu người nghèo trên thế giới bị ảnh hưởng bởi Covid-19 |
Đó là một hậu quả ít được biết đến của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu: Trong khi các nước phát triển chi "hàng tỷ đô la" để thoát khỏi khủng hoảng, các nước nghèo phải đối mặt với "nguy cơ sụp đổ nguồn tài trợ tư nhân từ nước ngoài", Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo trong ấn bản mới nhất mang tên Triển vọng toàn cầu về Tài chính phát triển bền vững.
Báo cáo này dự báo tổng cộng, dòng vốn tư nhân trong năm 2020 sẽ giảm khoảng 700 tỷ đô la so với năm 2019 ở các quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ phát triển chính thức - giảm hơn 60%.
OECD nhắc lại rằng chỉ riêng trong tháng 3/2020, dòng vốn ròng rút ra khỏi thị trường mới nổi đã đạt mức kỷ lục 83 tỷ đô la.
Ngoài đầu tư danh mục và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm, lượng kiều hối từ nước ngoài của lao động nhập cư cũng giảm 20%.
Theo với OECD, "chúng ta không nên hài lòng với việc duy trì mức hỗ trợ phát triển chính thức hiện tại", mà nên định hướng tốt hơn để nó không phục vụ, như trường hợp năm 2017, để tài trợ hoạt động nhiên liệu hóa thạch. OECD cũng đề xuất sử dụng tài chính toàn cầu hỗ trợ cho các nước nghèo.
Nh.Thạch
AFP
-
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Kuwait và Petrovietnam đang có mối quan hệ tốt đẹp
-
Luật Quản lý nợ công (sửa đổi): Phân cấp mạnh, siết chặt cơ chế báo cáo và giám sát
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển


