Sự liên kết thế hệ kỳ diệu trong câu chuyện của cậu thiếu niên “đặc biệt”

15:55 | 25/08/2024

37 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sự liên kết kỳ diệu giữa các thế hệ trong câu chuyện của cậu bé Nguyễn Khắc Hưng và TS. Phan Quốc Việt là minh chứng cho việc mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ khi có đủ niềm tin, sự kiên trì và kết nối đúng đắn.

Hành trình vượt lên chính mình

Sinh ra với chứng tự kỷ nặng, cậu bé Nguyễn Khắc Hưng đã trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn khi em không thể giao tiếp hay tương tác như những đứa trẻ bình thường. Những biểu hiện của Hưng từng khiến gia đình em đối mặt với những thách thức tưởng chừng không thể vượt qua. Trước khi gặp được TS. Phan Quốc Việt, Hưng sống trong sự cô lập, không thể tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cơ bản hàng ngày.

May mắn thay, cuộc đời Khắc Hưng bước sang trang mới khi gia nhập Tâm Việt EduEco, một tổ chức có trụ sở tại Hà Nội chuyên đào tạo tài năng và đạt kỷ lục Guinness thế giới (GWR). TS. Phan Quốc Việt, người sáng lập và lãnh đạo của Tâm Việt EduEco, đã mang đến một cơ hội mới cho Hưng. Ông đã dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển các phương pháp giáo dục đặc biệt, nhằm giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ tự kỷ. Bằng cách áp dụng phương pháp năng lượng rung động cộng hưởng (RVE) và thiền tự thăng bằng, TS. Phan Quốc Việt đã giúp Hưng không chỉ vượt qua những giới hạn của bản thân mà còn đạt được những kỳ tích không ai ngờ tới.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình không may mắn được trọn vẹn, lại thêm khả năng giao tiếp, vận động không được linh hoạt, thế nhưng vượt qua mọi thách thức của tạo hóa, hai thầy trò đã kiên trì, bền bỉ khổ luyện để tạo ra những kỷ lục Guinness đáng kinh ngạc. Điều đặc biệt về hành trình của Hưng là mọi nỗ lực, tập luyện đều diễn ra trong một căn hộ tập thể chỉ 24 m2, đã xuống cấp và cần phải phá dỡ. Đây là một không gian chật hẹp, đầy thách thức, nhưng lại trở thành nơi khởi đầu cho những kỳ tích lớn lao.

Sự liên kết thế hệ kỳ diệu trong câu chuyện của cậu thiếu niên “đặc biệt”

Ngày 20/8/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Nguyễn Khắc Hưng khi em chính thức được cấp chứng nhận thứ 3 trong tổng số 8 kỷ lục đã được Tổ chức Guinness Thế giới công nhận. Thành tựu này không chỉ là một chiến thắng cá nhân của Hưng mà còn là một biểu tượng cho sức mạnh của sự liên kết thế hệ, được thể hiện qua mối quan hệ thầy trò đặc biệt giữa cậu bé 14 tuổi Nguyễn Khắc Hưng và TS. Phan Quốc Việt, người thầy đã ngoài 70 tuổi của em.

Đặc biệt, tổng số thách thức kỷ lục mà Hưng và TS. Phan Quốc Việt đã gửi dự thi là 102. Trong đó, có 44 thách thức bị từ chối vì lý do “quá khó để tổ chức thi, phá kỷ lục” (Trích thư từ chối của Tổ chức Kỷ lục Guinness).

Sự liên kết thế hệ kỳ diệu

Mối liên kết đặc biệt giữa Nguyễn Khắc Hưng và TS. Phan Quốc Việt đã tạo nên một sức mạnh không thể tưởng tượng. Với kinh nghiệm và sự dẫn dắt của TS. Phan Quốc Việt, Hưng đã vượt qua những giới hạn của mình và tỏa sáng với những thành tích đáng kinh ngạc. Sự kết hợp giữa trí tuệ, sự kiên nhẫn của thế hệ trước và năng lượng, tiềm năng của thế hệ trẻ đã tạo ra một câu chuyện đầy cảm hứng về sức mạnh con người.

TTND.GS.TS Trương Việt Bình, Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam chia sẻ: “Theo y học cổ truyền, tự kỷ là tâm rối loạn. Y học hiện đại cho rằng tự kỷ là rối loạn tâm thần. Những bệnh do thần chí thì không thể dùng thuốc để chữa, chỉ dùng thần chí mà chữa lành… Phương pháp của anh Việt không dùng thuốc và đã có hiệu quả, anh đã thành lập trung tâm trẻ huấn luyện tự kỷ. Đây là một điều hết sức vĩ đại đối với những người thầy thuốc, bản thân chúng tôi không làm được điều này. Điều này đòi hỏi phải rất kiên nhẫn, phải có lòng thương người đến tột cùng mới làm được”.

Hành trình của Hưng và TS. Phan Quốc Việt không chỉ là một minh chứng về sức mạnh của lòng kiên trì mà còn là thông điệp về tầm quan trọng của sự kết nối giữa các thế hệ. Sự liên kết kỳ diệu giữa các thế hệ trong câu chuyện này là minh chứng cho việc mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ khi có đủ niềm tin, sự kiên trì và kết nối đúng đắn.

8 kỷ lục Guinness của Nguyễn Khắc Hưng:

1. Thời gian lâu nhất tung ba vật thể trên bóng y tế với một vật thể trên đầu: 35 phút 09 giây (21/6/2023)

2. Thời gian lâu nhất đi xe đạp một bánh, một chân trong khi tung ba vật thể và thăng bằng một vật thể trên đầu: 33 phút 33 giây (12/4/2024)

3. Khoảng cách xa nhất di chuyển trên quả bóng y tế: 1.016 m (31/7/2024)

4. Khoảng cách xa nhất đi lùi trên quả bóng y tế: 238 m (8/8/2024)

5. Khoảng cách xa nhất đi trên bóng y tế trong khi tung hứng ba vật thể: 7.000 m (9/8/2024)

6. Khoảng cách xa nhất đi lùi trên bóng y tế trong khi tung hứng ba vật thể: 450 m (9/8/2024)

7. Thời gian dài nhất tung hứng ba vật thể đồng thời đứng trên bóng y tế và thăng bằng một vật trên đầu: 46 phút 8 giây (14/4/2024)

8. Thời gian dài nhất tung hứng ba vật thể đồng thời đứng trên bóng y tế và thăng bằng một vật trên đầu: 48 phút 58 giây (29/5/2024)

P.V

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan