Cậu bé tự kỷ trở thành kỷ lục gia được thế giới công nhận

08:22 | 21/11/2023

136 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 20/11, tại Trung tâm huấn luyện trẻ tự kỷ Hoa Xuyến Chi - Tâm Việt đã diễn ra buổi gặp mặt chào đón em Nguyễn Khắc Hưng - cậu bé bị chứng tự kỷ nặng được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận thành tích.
Cậu bé tự kỷ trở thành kỷ lục gia được thế giới công nhận
Các trẻ em tự kỷ và đại diện trung tâm Tâm Việt chào đón em Nguyễn Khắc Hưng.

Nguyễn Khắc Hưng sinh ngày 16/9/2009 bị tự kỷ nặng, kết quả khám bệnh ngày 9/6/2023 ghi: cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2,5 tuổi, vận động thô 6 tuổi, biểu hiện thờ ơ với xung quanh, hạn chế giao tiếp mắt, hạn chế giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhận biết hạn chế nhiều so với tuổi, cười vô cớ, thang điểm CARS là 47/60, tự kỷ nặng cấp độ 3.

Hưng đã chạy chữa khắp nơi mà không hiệu quả. Em được Tâm Việt nhận nuôi từ tháng 6/2018. Trải qua quá trình luyện tập, ngày 13/12/2022, Nguyễn Khắc Hưng đã được công nhận là Kỷ lục gia Việt Nam với khả năng biểu diễn kết hợp các kỹ năng đội bóng tennis trên đầu, tung 3 bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực và hát trong thời gian 6 phút 20 giây.

Điều ít ai ngờ là Khắc Hưng không đến trường xiếc mà được đích thân TS - Lương y Phan Quốc Việt, nguyên Chánh văn phòng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam huấn luyện tại trung tâm Hoa Xuyến Chi - Tâm Việt.

Cậu bé tự kỷ trở thành kỷ lục gia được thế giới công nhận
Em Nguyễn Khắc Hưng biểu diễn tiết mục đánh đàn giữ thăng bằng trên bóng.

Ngày 14/11/2023, Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness (Guinness World Records) đã công nhận kỷ lục "Thời gian dài nhất tung hứng ba vật thể trong khi đứng trên một quả bóng y tế và đội một vật ở trên đầu" trong thời gian 35 phút 9 giây đối với Nguyễn Khắc Hưng.

P.V