Shell khởi động dự án LNG khổng lồ ở Canada
![]() |
Shell cho biết họ nắm giữ 40% cổ phần trong dự án LNG Canada, nằm ở Kitimat, bang British Columbia trên bờ biển phía tây Canada.
Cùng với Shell, trong dự án này còn có Malaysia Petronas (25%), PetroChina (15%), Mitsubishi (15%) và Korea Gas Corp (5%).
Dự án này được đưa ra vào năm 2012 với mức đầu tư 40 tỷ đô la Úc (27 tỷ euro), là "dự án đầu tư tư nhân lớn nhất trong lịch sử Canada", Thủ tướng Justin Trudeau cho biết tại một cuộc họp báo ở Vancouver.
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm một nhà máy hóa lỏng khí đốt, đường ống và trạm thu giữ khí trên biển, dự kiến sẽ bắt đầu trong năm nay và sẽ đi vào vận hành năm 2024.
Khoảng 10.000 việc làm sẽ được tạo ra trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, và chính phủ Canada đã hỗ trợ 275 triệu USD cho dự án này.
Mục tiêu của dự án này là đưa LNG đến châu Á với chi phí thấp hơn từ Vịnh Mexico của Hoa Kỳ, vốn phải đi qua Kênh đào Panama.
LNG Canada ban đầu sẽ xuất khẩu 14 triệu tấn mỗi năm, sau đó sẽ tăng gần gấp đôi công suất.
Canada là nhà sản xuất khí tự nhiên lớn thứ tư và là nước xuất khẩu lớn thứ năm thế giới.
"Việc cung cấp khí đốt tự nhiên sẽ rất quan trọng trong những thập kỷ tới khi thế giới chuyển hướng sang một hệ thống năng lượng ít thải carbon hơn", Ben van Beurden, Giám đốc điều hành của Shell cho biết.
Lãnh đạo Shell hy vọng nhu cầu LNG toàn cầu sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035, được thúc đẩy bởi châu Á do nhu cầu thay thế than bằng khí đốt.
Th.Long
AFP
-
Mỗi năm miền Bắc cần thêm một nhà máy Thủy điện Hòa Bình để đáp ứng tăng trưởng phụ tải
-
EVN làm rõ lợi nhuận, lỗ lũy kế và khoản tiền gửi 152.000 tỷ đồng
-
EVN kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng năng lượng biển, điện gió ngoài khơi
-
Hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
-
Chuyện giá điện: Chúng ta có đang quá ích kỷ, tham lam?

