Schneider Electric ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona
![]() |
Doanh thu của tập đoàn chuyên về thiết bị năng lượng này trong 3 tháng đầu năm đạt 5,8 tỷ euro, giảm 7,6% so với dự báo tăng trưởng được công bố trước đó.
Tại Châu Á - Thái Bình Dương (chiếm khoảng một phần tư hoạt động của tập đoàn), doanh số đã giảm 19,1%.
Đối với phần còn lại của thế giới, tập đoàn dự đoán sẽ "chịu tác động đáng kể" trong quý thứ hai do các biện pháp phong tỏa được áp dụng trên toàn thế giới, nhưng "tự tin về khả năng tăng trưởng của mình".
Schneider Electric, có mặt nhiều ở châu Âu và Bắc Mỹ, cho biết đang bước vào cuộc khủng hoảng với tiềm lực vững chắc. Giám đốc điều hành Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng sự hoạt động rộng của doanh nghiệp, sự gia tăng dịch vụ kỹ thuật số cho phép thực hiện các giao dịch từ xa và sự vững chắc về tiền mặt sẽ giúp tập đoàn vượt qua khủng hoảng.
Vào cuối cuộc khủng hoảng, Schneider Electric "có thể tận dụng sự bùng nổ của các chính sách kích cầu của các chính phủ" (năng lượng điện, tái tạo và kỹ thuật số), cũng như sự bùng nổ về đầu tư vào một số thị trường như trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng, tòa nhà thông minh, tập đoàn này cho biết.
Nh.Thạch
AFP
-
Những sự kiện nổi bật trên bức tranh Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 2/6 - 7/6
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/6: Giá khí đốt tại Châu Âu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung
-
Ukraine khai trương tuyến đường khí đốt xuyên Balkan
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới hôm nay liên tục đảo chiều