Sắp có trực thăng Uber
Tại buổi phỏng vấn trong hội nghị Digital Life Design chủ nhật vừa qua (17/01), CEO Tom Enders cho biết: Tập đoàn Airbus sẽ cung cấp cho Uber một số trực thăng Airbus H125 và H130 để bổ sung cho nhu cầu về dịch vụ vận chuyển hành khách bằng trực thăng mà khá nhiều người dùng đang đặt hàng Uber.
![]() |
| Airbus đang mở rộng tìm kiếm đối tác khi nhu cầu từ các khách hàng truyền thống bị ảnh hưởng bởi giá dầu giảm. Ảnh một dây chuyền sản xuất trực thăng của Airbus tại một nhà máy tại Đức năm 2014 |
“Đó là một dự án thử nghiệm. Chúng tôi sẽ đón chờ xem kết quả thế nào, nhưng thực sự dự án khá thú vị”, CEO Tom Enders chia sẻ.
Airbus và Uber sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch nhân dịp Liên hoan phim Sundance diễn ra trong tuần này tại bang Utah, Mỹ. Tuy nhiên, đại diện Airbus không tiết lộ chi tiết thỏa thuận tài chính được hai bên thống nhất.
Để thực hiện dịch vụ, Uber sẽ đón khách từ vị trí của họ bằng ôtô và đưa đến nơi gần nhất trực thăng có thể cất cánh. Sau đó, trực thăng sẽ đưa hành khách đến địa điểm yêu cầu. Dự kiến, khách hàng sẽ phải trả từ vài trăm đến vài ngàn đôla cho mỗi chuyến bay.
Trước khi hợp tác với Airbus, Uber từng thử nghiệm dịch vụ UberChopper cho đoạn đường từ Manhattan đến Hamptons vào năm 2013, sau đó là tại một số sự kiện đặc biệt như liên hoan phim Cannes và Festival Âm nhạc Nghệ thuật Bonnaroo tháng 6 vừa qua.
Dự án này cũng đánh dấu những bước chuyển hướng đầu tiên của gã khổng lồ Châu Âu Airbus trong quá trình thâm nhập và mở rộng quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ tại thung lũng Silicon.
Nguyên Hồng (Theo The Wall Street Journals)
-
Đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương: Tạo cực tăng trưởng mới cho vùng phía Nam
-
Điểm hẹn công nghệ của ngành khai khoáng và xây dựng
-
Phát triển công nghệ chiến lược: Từ bài toán quốc gia đến vai trò trung tâm của đại học
-
David Sacks - ông trùm AI trong chính quyền Trump
-
Bộ Công Thương thúc đẩy Nghị quyết 57, đột phá công nghệ số
-
Xăng RON95 giảm xuống dưới 23.000 đồng/lít
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Đề xuất DNNN then chốt được trích 10% lợi nhuận thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia
-
Doanh nghiệp Việt trước “bài toán xanh”: Trách nhiệm không thể trì hoãn
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026

