Sản xuất điện từ… quả cam

07:00 | 20/05/2021

626 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhằm tránh lãng phí, thành phố Seville, Tây Ban Nha đang nỗ lực biến những quả cam bị vứt bỏ thành điện năng có thể tiêu thụ.

Nhà máy xử lý nước thải EDAR Copero đã chiết xuất khí metan, được tạo ra khi những trái cam lên men, từ đó tạo ra điện năng cung cấp cho chính nhà máy và 150 ngôi nhà trong khu vực.

Sản xuất điện từ… quả cam
Tây Ban Nha tạo ra điện từ những... quả cam.

Trung bình, một tấn cam có thể tạo ra 50kWh điện, đủ để cung cấp cho 5 ngôi nhà trong 1 ngày. Vỏ của chúng được ủ và chuyển hóa thành phân bón.

Trong tương lai, nguồn năng lượng này sẽ được sử dụng cho các hộ gia đình, cũng như cung cấp cho các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Tây Ban Nha đã đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng để chuyển hệ thống điện hoàn toàn sang các nguồn tái tạo vào năm 2050, ngừng hoạt động hoàn toàn hệ thống nhiệt điện, ngay sau đó ngừng các hoạt động khoan nhiên liệu hóa thạch, khai thác hydrocacbon và giếng khoan sẽ bị cấm. Khoảng 1/5 ngân sách nhà nước sẽ dành cho các biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

G.M