Rosneft dự kiến sử dụng đồng Euro trong các hợp đồng mua bán sản phẩm dầu mỏ nhằm tránh lệnh trừng phạt mới của Mỹ
![]() |
Động thái này của Rosneft được xem như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trong tương lai trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga và/hoặc ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này. Từ năm 2014, Rosneft nằm trong danh sách các công ty chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, sau khi Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt này không cấm việc Rosneft sử dụng đồng USD để thanh toán trong hợp đồng.
Rosneft hiện xuất khẩu khoảng một nửa số sản phẩm lọc dầu được sản xuất tại Nga, chủ yếu thông qua hình thức đấu thầu cho các công ty thương mại quốc tế lớn hoặc các đơn vị thương mại của các công ty ty dầu khí lớn. Trafigura, Vitol, Glencore, BP và Cetracore là các khách hàng hàng đầu của Rosneft hiện nay.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
-
CEO Rosneft: Không phải OPEC, Trung Quốc mới là bên chi phối thị trường dầu mỏ
-
Nga có thể buộc các công ty tăng tỷ lệ lọc dầu nội địa
-
NMLD Novokuibyshevsk trúng đòn tấn công UAV của Ukraine
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (30/3 - 5/4)
-
Nhà máy lọc dầu của Đức trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt
-
Ngày 20/10, Quốc hội thảo luận dự án sửa đổi Luật Điện lực
-
TS Nguyễn Quốc Thập: Nghị quyết 47 của TP Hồ Chí Minh mở thêm cơ hội cho các dự án điện khí LNG
-
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm
-
Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ thành lập Quỹ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng
-
EVNHANOI bảo đảm điện phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

