Quyết liệt chống buôn lậu khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt

18:45 | 11/02/2020

384 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp do biến chủng của virus corona, những mặt hàng y tế như khẩu trang, máy đo thân nhiệt... đã trở thành tâm điểm trong phòng, chống buôn lậu hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/1/2020 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác phòng chống đối với dịch bệnh, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương thực hiện 6 nhiệm vụ là chỉ đạo các cục hải quan địa phương tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có dịch bệnh, tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, nhất là các mặt hàng liên quan đến trang thiết bị y tế như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn…

quyet liet chong buon lau khau trang y te may do than nhiet
Đối tượng xuất lậu khẩu trang và tang vật bị bắt giữ tại Đội Kiểm soát Hải quan Lào Cai.

Thời gian qua, đội Kiểm soát Hải quan Lào Cai đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng trên địa bàn liên tiếp bắt giữ 3 vụ việc liên quan đến hành vi xuất khẩu khẩu trang sang Trung Quốc tại địa bàn TP Lào Cai với tổng số lượng khẩu trang thu giữ 46.100 chiếc.

Tại địa bàn Cao Bằng - địa phương có đường biên giới dài nhất giáp Trung Quốc với hơn 330 km, theo thông lệ sau dịp Tết Nguyên đán hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có phần trầm lắng. Nhưng trong đợt bùng phát dịch cúm do virus corona, địa phương này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến buôn lậu các mặt hàng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch sang Trung Quốc.

Tối 5/2, Tổ công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo (Cục Hải quan Cao Bằng) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Côn triển khai lực lượng tới địa điểm mốc 785, thuộc cửa khẩu Pò Peo và phát hiện một số người đang bốc các thùng hàng từ xe ô tô Biển kiểm soát 23D-001.92 xuống hàng rào tại mốc 785 để vận chuyển sang Trung Quốc.

Tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra, ông Phạm Hữu Khoan (chủ hàng) cho biết, số hàng hóa trên là khẩu trang do Việt Nam sản xuất được mua gom tại thị trấn Trùng Khánh, gồm 8 thùng carton loại khẩu trang y tế có nhãn mác là Famapro, xuất xứ Việt Nam không có hóa đơn chứng từ vào mốc 785 thuộc cửa khẩu Pò Peo để bán sang Trung Quốc kiếm lời.

Trước đó, vào đêm ngày 4/2, Tổ công tác của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng (Cục Hải quan Cao Bằng) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tiến hành tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở khu vực biên giới từ Mốc 941 đến Mốc 942.

Đến khu vực Mốc 942, xóm Tân Thịnh thuộc thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 2 thùng hàng, bên trong có 120 bộ đo thân nhiệt hồng ngoại (dạng cầm tay), không ghi xuất xứ cụ thể.

Còn tại các địa bàn biên giới trọng điểm giáp Trung Quốc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, lực lượng Hải quan và các cơ quan chức năng cũng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ xuất lậu hàng trăm ngàn khẩu trang sang Trung Quốc.

Hành vi buôn lậu khẩu trang không chỉ gây khan hiếm nguồn hàng trong nước khi dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp, mà việc qua lại biên giới bất hợp pháp để vận chuyển hàng hóa còn tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm virus corona. Do đó, việc tăng cường kiểm soát biên giới, nhất là khu vực đường mòn, lối mở để phòng, chống buôn lậu vẫn đang được lực lượng Hải quan và các đơn vị chức năng căng sức triển khai quyết liệt.

Tùng Dương

quyet liet chong buon lau khau trang y te may do than nhiet Thu giữ hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
quyet liet chong buon lau khau trang y te may do than nhiet Tin vui về nguồn khẩu trang phòng dịch corona
quyet liet chong buon lau khau trang y te may do than nhiet Phát hiện lô hàng 150 ngàn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc
quyet liet chong buon lau khau trang y te may do than nhiet Bắt đối tượng vận chuyển trái phép gần 9.000 chiếc khẩu trang qua biên giới