Tin tức kinh tế ngày 8/6: Sẽ ban hành cơ chế hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong

20:51 | 08/06/2026

12 lượt xem
|
(PetroTimes) - Bãi bỏ 10 thủ tục trong lĩnh vực hải quan, kinh doanh hàng miễn thuế; Sẽ ban hành cơ chế hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong; Bắc Ninh sẽ có khu đô thị sinh thái gần 14.000 tỷ đồng… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 8/6.

Sẽ ban hành cơ chế hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong

Bộ Tài chính dự kiến ban hành thông tư về chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong - nhóm có khả năng dẫn dắt, lan tỏa công nghệ, chuỗi giá trị. Thông tư về chương trình này dự kiến ban hành trong quý II, nhằm cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong đến năm 2030.

Tin tức kinh tế ngày 8/6: Sẽ ban hành cơ chế hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong
(Ảnh minh họa)

Theo Chương trình, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 1.000 doanh nghiệp tiên phong, trong đó tối thiểu 200 doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng nhanh, bứt phá vượt trội; 20 doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và khoảng 15% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Các doanh nghiệp này được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất của nền kinh tế.

Các doanh nghiệp này sẽ được ưu tiên cấp tín dụng dựa trên tài sản hình thành trong tương lai, tài sản vô hình như bằng sáng chế, hoặc dữ liệu, dòng tiền. Họ cũng được hỗ trợ chi phí sử dụng phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm định.

Với chương trình 1.000 doanh nghiệp tiên phong, thay vì hỗ trợ dàn trải cho tất cả doanh nghiệp với cùng một mức độ, chương trình lựa chọn nhóm doanh nghiệp có tiềm năng dẫn dắt: có nền tảng pháp lý, có tăng trưởng, có sản phẩm đổi mới sáng tạo hoặc công nghệ, có chiến lược phát triển và có khả năng liên kết chuỗi.

Các nội dung hỗ trợ cũng được thiết kế theo nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp: từ thủ tục đầu tư, hải quan, niêm yết; thử nghiệm, kiểm định sản phẩm; tiếp cận tài chính; sở hữu trí tuệ; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đến hỗ trợ thị trường.

Điểm mới là phương thức hỗ trợ có thể thông qua thẻ hỗ trợ điện tử, đăng ký nhu cầu trên Cổng thông tin doanh nghiệp và lựa chọn dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Điều này giúp tăng tính minh bạch và tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp.

146 dự án nhà xã hội được đề xuất đầu tư tại Hà Nội

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong gần 150 dự án dự kiến đầu tư, có 8 dự án được đề xuất thực hiện theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Xã Thường Tín là nơi có nhiều dự án nhà xã hội được đề xuất triển khai nhất Hà Nội với 10 khu. Tiếp đó là xã Ô Diên với 7 dự án, các xã Phúc Thịnh, Tây Phương, phường Tây Tựu, Đại Mỗ mỗi nơi có 6 dự án.

Xét về quy mô, dự án có diện tích lớn nhất là tổ hợp nhà xã hội đa tiện ích tại xã Yên Xuân với hơn 149,2 ha. Xã Yên Xuân nằm ở cửa ngõ phía tây của Thủ đô, được thành lập cơ sở sáp nhập 4 xã Yên Trung, Yên Bình, Đông Xuân và Tiến Xuân.

Dự án có quy mô lớn thứ 2 cũng nằm ở phía tây là tổ hợp nhà ở xã hội đa tiện tích Phú Cát với diện tích đề xuất 92,7 ha. Vị trí này gần với khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo Sở Xây dựng, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ. Trong đó, 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công. 41 dự án gần 27.500 căn dự kiến được xây dựng trong năm 2026. Còn lại 29 dự án (hơn 35.000 căn) dự kiến triển khai năm 2027.

Bãi bỏ 10 thủ tục trong lĩnh vực hải quan, kinh doanh hàng miễn thuế

Theo quyết định số 1292/QĐ-BTC của Bộ Tài chính vừa ban hành, có 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được bãi bỏ. Trong số đó, 2 thủ tục thuộc lĩnh vực đại lý làm thủ tục hải quan gồm thủ tục liên quan đến mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và thủ tục về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra, 4 thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế cũng được loại bỏ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; thu hồi giấy chứng nhận; tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động trở lại; mở rộng, thu hẹp, di chuyển địa điểm kinh doanh hoặc chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sửa đổi, bổ sung thủ tục công nhận kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn toàn trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ giấy như trước đây. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử như văn bản đề nghị, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sơ đồ thiết kế kho bãi và các giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế của kho, bãi, địa điểm đề nghị công nhận. Toàn bộ quá trình xử lý, thẩm định và trình phê duyệt được thực hiện trên hệ thống công nghệ thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo điện tử nêu rõ lý do để hoàn thiện.

5 tháng, Việt Nam thu hơn 2 tỷ USD từ xuất khẩu gạo

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo tháng 5/2026 ước đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 511,7 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về 2,09 tỷ USD, tăng 6,6% về khối lượng nhưng giảm 3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, giá gạo xuất khẩu bình quân trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 467,6 USD/tấn, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 46,9% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc với 17,8% và Ghana với 7,5%.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần qua do lo ngại hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng lúa gạo tại châu Á. Phiên 5/6, tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 415-420 USD/tấn, tăng so với mức 405-410 USD/tấn của tuần trước.

Bắc Ninh sẽ có khu đô thị sinh thái gần 14.000 tỷ đồng

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, khu đô thị sinh thái trị liệu, du lịch và vui chơi giải trí nằm tại xã Kiên Lao (thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũ) với quy mô hơn 356 ha. Trong đó, diện tích đất ở chiếm 25,4 ha, đất hỗn hợp căn hộ lưu trú gần 18 ha, còn lại là cây xanh cảnh quan, công viên chuyên đề. Ngoài ra, khu vực triển khai dự án có hơn 2 ha đất rừng phòng hộ phải được giữ nguyên hiện trạng, không chuyển đổi mục đích sử dụng hay giao cho nhà đầu tư quản lý.

Theo quy hoạch, dự án sẽ có các hạng mục chính như khu nhà ở thấp tầng, cao tầng, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, khu dịch vụ thương mại, căn hộ lưu trú... Riêng công viên chuyên đề có diện tích hơn 77 ha với nhiều hạng mục như hồ cảnh quan, trò chơi, khu biểu diễn, bãi đỗ xe.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn với quy mô dân số hơn 6.000 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 14.000 tỷ đồng, gồm 847 tỷ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ được đấu thầu tìm nhà đầu tư với tiến độ triển khai trong vòng 10 năm.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của Thủ đô. Những năm gần đây, tỉnh này nằm trong số thị trường vùng ven phát triển nhiều phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. Nhiều chủ đầu tư đã hiện diện tại đây như Vingroup, T&T, Phú Mỹ Hưng, Xuân Cầu Holdings.

Phú Văn

Hoàn thiện thể chế để khơi thông dư địa phát triển kinh tế biểnHoàn thiện thể chế để khơi thông dư địa phát triển kinh tế biển
Phân bổ quy hoạch không gian biển cần giảm chồng lấn trong khai thác tài nguyênPhân bổ quy hoạch không gian biển cần giảm chồng lấn trong khai thác tài nguyên
Tin tức kinh tế ngày 6/6: Hơn 1,1 triệu lượt hộ được vay vốn chính sáchTin tức kinh tế ngày 6/6: Hơn 1,1 triệu lượt hộ được vay vốn chính sách

  • vingroup
  • vpbank
  • thp