Quốc gia tuyên bố vỡ nợ vì Covid-19 và khủng hoảng Ukraine
![]() |
Đại dịch Covid-19 và khủng hoảng Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của Sri Lanka (Ảnh minh họa: Getty). |
Giới chức Sri Lanka ngày 12/4 thông báo sẽ không thể thanh toán khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD trong lúc chờ gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Sri Lanka P. Nandalal Weerasinghe thông báo, nước này sẽ tạm ngừng thanh toán các khoản nợ nước ngoài bởi Sri Lanka cần nguồn dự trữ để nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu.
"Chúng tôi đang ở thời điểm mà việc thanh toán các khoản nợ là một thách thức và là điều không thể. Cách tốt nhất là tái cơ cấu nợ và tránh vỡ nợ cứng", ông Weerasinghe. Vỡ nợ cứng nghĩa là mất hoàn toàn khả năng chi trả. Sri Lanka đã đưa ra phương án cho các chủ nợ, hoặc tính dồn nợ gốc và lãi vay hoặc chấp nhận thanh toán bằng nội tệ Sri Lanka.
Ông Weerasinghe hy vọng giới chức nước này sẽ đạt được thỏa thuận với các chủ nợ. Ông cho biết thêm, Sri Lanka sẽ ngừng trả nợ nước ngoài cho đến khi chính phủ đạt được thỏa thuận với các chủ nợ cũng như với IMF về một gói cứu trợ.
Theo Bộ Tài chính Sri Lanka, kinh tế nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 cũng như cuộc khủng hoảng Ukraine. Sri Lanka phải chứng kiến làn sóng biểu tình bạo lực kể từ giữa tháng 3 khi hàng nghìn người xuống đường bày tỏ giận dữ về tình trạng thiếu hụt lương thực và nhiên liệu do lạm phát kỷ lục.
Đây là lần đầu tiên Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ kể từ khi độc lập vào năm 1948. Tuy nhiên, kịch bản này đã được giới quan sát dự đoán từ trước, đặc biệt là những tháng gần đây khi quốc gia này phải chật vật nhập khẩu nhiên liệu, lương thực trong khi dự trữ ngoại tệ giảm mạnh. Chiến sự tại Ukraine khiến cho tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn khi giá năng lượng như dầu mỏ, khí đốt tăng vọt.
Theo Dân trí
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Nga và Trung Quốc lần đầu hợp tác về hạt nhân tại Kazakhstan
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước