Quân đội Pháp hiến đất cho phát triển năng lượng sạch
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly thăm một đơn vị quân đội |
"Đó là bởi vì chúng tôi là đối tượng tiêu thụ năng lượng quan trọng nhất của đất nước nên chúng tôi có nghĩa vụ bắt buộc phải cam kết trong quá trình chuyển đổi năng lượng", bà Parly nói nhân chuyến thăm Trung đoàn kỹ sư thứ 2, tại Saint-Christol (Vaucluse, miền nam nước Pháp), nơi 5,5 ha sẽ được cho thuê để lắp đặt các tấm pin mặt trời.
Quân đội là chủ sở hữu nhà nước lớn nhất với 274.000 ha ở các vùng đô thị Pháp và hải ngoại. Bộ Quốc phòng Pháp đã cam kết vào cuối năm 2022 sẽ dành khoảng 2.000 ha đất để phát triển các dự án sản xuất điện mặt trời, một phần của kế hoạch liên bộ "Place au Soleil".
Ngoài vấn đề đất đai, Bộ Quốc phòng Pháp phải "tính đến vấn đề năng lượng mới", bà Parly nói khi đề cập đến "giải pháp nhiên liệu thay thế" hoặc "kết hợp điện với xăng dầu ở một số thiết bị quân sự".
Một “lực lượng đặc nhiệm năng lượng” (Task Force Énergie) sẽ được thành lập trong Bộ Quốc phòng trong những ngày tới, bà Parly nói.
Chi tiêu năng lượng của Bộ Quốc phòng Pháp đạt mức 840 triệu euro mỗi năm.
Nh.Thạch
AFP
-
Kim loại “dầu mỏ mới” của thế kỷ XXI
-
Hydro trắng: Kho báu tiềm ẩn và cơ hội cho Việt Nam
-
Tin tức kinh tế ngày 24/3: Vietnam Airlines ngừng 7 đường bay nội địa
-
Điều chỉnh Quy hoạch năng lượng quốc gia: Tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh
-
Sự khác biệt trong chính sách khí hậu, năng lượng sạch của Mỹ và Trung Quốc
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
