Giải pháp phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo tại Việt Nam

15:55 | 27/02/2019

947 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 27/2, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản phối hợp tổ chức hội thảo “Đối tác công tư Việt Nam - Nhật Bản về công nghệ năng lượng sạch”. Hội thảo nằm trong chuỗi “Kế hoạch hành động toàn cầu hướng tới nền kinh tế ít carbon” của Nhật Bản triển khai để hỗ trợ các nước thành viên ASEAN.  
giai phap phat trien nang luong sach va nang luong tai tao tai viet nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, năng lượng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia và là yếu tố không thể thiếu của tất cả các ngành kinh tế xã hội của mọi quốc gia. Mức độ tiêu thụ năng lượng luôn có xu hướng tăng lên nhất là tại các nước đang phát triển. Điều này đã tác động đến biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm nguồn tài nguyên năng lượng.

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, hệ thống năng lượng của Việt Nam hiện nay đã phát triển mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội và người dân. Tốc độ tăng trưởng phụ tải điện của Việt Nam trong 20 năm qua luôn tăng trưởng ở mức độ cao trên dưới 10%/năm. Tính riêng ngành điện, theo điều tra của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tới cuối năm 2018, hệ thống điện của Việt Nam đã xếp thứ 2 trong các nước Đông Nam Á và xếp thứ 23 trên thế giới về công suất hệ thống điện. Đến nay, Việt Nam đã đạt gần 50.000 MW.

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã đáp ứng cơ bản điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, trên 10%/năm. Điều này làm nảy sinh nhiều vấn đề không nhỏ, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước như môi trường bị ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên... Chính những thách thức đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách để hạn chế, nhưng vẫn phải đảm bảo hệ thống điện phát triển đáp ứng sự phát triển của đất nước. Chúng ta đã ban hành nhiều chính sách về điện năng lượng sạch. Cuối 2018, tổng công suất nhà máy thủy điện đạt 22.000 MW. Công suất nhà máy điện mặt trời, gió vào cuối 2019 dự kiến tương ứng đạt 1.000 MW điện mặt trời, 1.500 MW điện gió. Mức dự kiến từ thực tế này vượt mức mục tiêu đặt ra được Thủ tướng Chính phủ ban hành cuối năm 2016, đó là dự kiến năm 2020 sẽ đạt 800 MW điện gió và 850 MW điện mặt trời.

giai phap phat trien nang luong sach va nang luong tai tao tai viet nam
Toàn cảnh hội thảo

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm: “Với cơ chế giá hấp dẫn, hiện nhiều nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư vào dự án điện gió và mặt trời của Việt Nam. Bộ Công Thương đã nhận được nhiều đề xuất phát triển điện gió và điện mặt trời. Tuy nhiên từ 1/1/2019, Luật Quy hoạch mới của Việt Nam mới đi vào hiệu lực, chúng tôi đang đợi văn bản hướng dẫn của Chính phủ, hy vọng trong quý 1/2019 sẽ có Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, như vậy các nhà đầu tư sẽ được tiếp tục triển khai. Từ đó, số lượng các dự án điện gió vào năm 2020, 2021 sẽ nhiều hơn nữa, nhiều khả năng vượt mốc 20% trong năm 2030 mà Chính phủ đặt ra”.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, việc phát triển năng lượng sạch cũng có những hạn chế nhất định như không ổn định, khả năng giải tỏa công suất thấp vì không phải chỗ nào cũng xây dựng được, việc chỉ tập trung nhiều dự án ở một số địa điểm sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành hệ thống điện. Mặt khác, việc phát triển năng lượng tái tạo cũng làm tăng chi phí hệ thống và tăng giá điện đến người tiêu dùng. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Công Thương đang tích cực làm việc với cơ quan liên quan, nghiên cứu các giải pháp để phát triển một cách hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn mà vẫn đảm bảo trong an toàn, ổn định trong vận hành hệ thống điện. Về cơ cấu điện hợp lý như cơ khí, điện than, Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả về lâu dài với chi phí hợp lý, đáp ứng sự phát triển bền vững của đất nước.

giai phap phat trien nang luong sach va nang luong tai tao tai viet nam
Ông Daisuke Okabe, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Daisuke Okabe, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh: “Hoạt động giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản cùng Bộ Công Thương Việt Nam đã tiến hành nhiều hội đàm cấp bộ trưởng. Vào tháng 11/2017, hai bộ đã ký kết biên bản ghi nhớ về năng lượng sạch. Đến tháng 7/2018, bắt đầu tiến hành đối thoại chính sách, triển khai hoạt động của tổ công tác lần thứ 1. Những hoạt động triển khai được giới thiệu trong hội thảo hôm nay là thành quả trong lĩnh vực năng lượng".

Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Daisuke Okabe chia sẻ, hội thảo là nơi tạo ra nhiều hoạt động về công nghiệp carbon thấp, kiến tạo giải pháp Chính phủ cần làm gì tiếp theo, các khối liên kết cần làm gì... Hiện, trọng tâm tiêu thụ năng lượng đang dịch chuyển sang châu Á, trong đó có Việt Nam, do đó Việt Nam cần triển khai ngày càng có hiệu quả hơn các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch. Ông Daisuke Okabe mong muốn Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa việc chuyển đổi năng lượng.

giai phap phat trien nang luong sach va nang luong tai tao tai viet nam
Các chuyên gia chia sẻ về hiện trạng nguồn năng lượng tái tạo hiện nay tại Việt Nam

Tại hội thảo, các chuyên gia và diễn giả đã tập trung trao đổi và thảo luận các nội dung về tổng quan về ngành năng lượng và các chính sách biến đổi khí hậu; công nghệ thông minh trong ngành năng lượng tái tạo; công nghệ thông minh về sử dụng năng lượng hiệu quả như: chia sẻ về hiện trạng và quan điểm về quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra trong khu vực ASEAN; về hiện trạng và chính sách năng lượng tái tạo ở Việt Nam; về các công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam…

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn Việt Nam chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo cũng như các biện pháp và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nguyễn Hoan

giai phap phat trien nang luong sach va nang luong tai tao tai viet namTìm kiếm một con đường khác cho tương lai năng lượng Việt Nam
giai phap phat trien nang luong sach va nang luong tai tao tai viet namTiếp nhận tối đa các nguồn năng lượng tái tạo đấu nối vào hệ thống điện
giai phap phat trien nang luong sach va nang luong tai tao tai viet namĐảm bảo công bằng khi chuyển dịch các nguồn năng lượng tại Việt Nam