Quân đội Nga trang bị hệ thống chống tên lửa siêu thanh

21:50 | 23/10/2020

484 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tờ Izvestia ngày 23/10 dẫn các nguồn tin cho biết, hệ thống phòng không Nga hiện có thể tiêu diệt tên lửa siêu thanh.
2613-2sb37z6-1475896292790-0-31-533-756-crop-1475896311363
Hệ thống S-300V4 của Nga đang trong giai đoạn thử nghiệm

Nhật báo Izvestia dẫn nguồn tin riêng cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào của tên lửa siêu thanh giờ đây đều có thể bị lực lượng phòng không Nga đáp trả.

Theo tờ báo, một số giai đoạn thử nghiệm của hệ thống đất đối không S-300V4 đã xác nhận rằng nó không chỉ có khả năng tiêu diệt các tên lửa hiện đại mà còn cả các mục tiêu chưa được phát triển ở nước ngoài, chẳng hạn như tên lửa chiến thuật, đặc biệt là những tên lửa siêu thanh được Mỹ chào hàng trước đây.

Izvestia chỉ ra rằng lực lượng phòng không Nga nhận được khả năng này là nhờ một loại bom, đạn được phát triển đặc biệt mới: siêu thanh và có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 400 km.

Trung tướng Aïtetch Bigev, cựu phó tư lệnh lực lượng không quân phụ trách hệ thống phòng không của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), nói với tờ báo rằng tên lửa thế hệ mới có thể đảm bảo phòng thủ trước vũ khí hiện đại và tương lai.

"Đối thủ có thể không có cơ hội", vị tướng này nói. Và "liên quan đến những tuyên bố của Mỹ về vũ khí siêu thanh của họ, không ai thấy nó hoạt động", ông kết luận.

Tổng thống Putin: Vũ khí siêu thanh Nga sở hữu sức mạnh vượt trộiTổng thống Putin: Vũ khí siêu thanh Nga sở hữu sức mạnh vượt trội
“Pháo đài bay” B-52 Mỹ thử nghiệm tích hợp thành công tên lửa siêu thanh“Pháo đài bay” B-52 Mỹ thử nghiệm tích hợp thành công tên lửa siêu thanh
Ấn Độ thử thành công phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa BrahMosẤn Độ thử thành công phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa BrahMos

Nh.Thạch

RT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc