“Pháo đài bay” B-52 Mỹ thử nghiệm tích hợp thành công tên lửa siêu thanh
![]() |
| Tên lửa AGM-183A tích hợp trên phần dưới cánh của máy bay B-52 (Ảnh: Quân đội Mỹ) |
Ngày 8/8, không quân Mỹ đã tiến hành cuộc thử nghiệm khả năng mang mô hình tên lửa siêu thanh AGM-183A ARRW dưới cánh của máy bay B-52 tại bờ biển phía nam California.
Bài thử nghiệm được đánh giá là thành công vì dữ liệu định vị và các chỉ số bay của tên lửa mô hình đã được truyền đầy đủ về khu vực theo dõi tại thao trường Point Mugu nằm gần Los Angeles.
Theo quân đội Mỹ, cuộc thử nghiệm cho thấy B-52 có khả năng tích hợp tên lửa siêu thanh AGM-183A ARRW và viễn cảnh Mỹ sẽ có thể triển khai vũ khí siêu thanh vào chiến đấu sẽ xảy ra nếu các bài thử nghiệm tiếp theo tiếp tục thành công.
![]() |
| Cận cảnh tên lửa AGM-183A (Ảnh: Quân đội Mỹ) |
“Đây là một dấu mốc quan trọng của chương trình, của nhóm thử nghiệm và của không quân Mỹ. ARRW là bước đầu tiên trong việc bổ sung khả năng mang vũ khí siêu thanh có thể thay đổi cuộc chơi cho các máy bay quân sự của chúng ta”, ông Heath Collins, giám đốc điều hành chương trình vũ khí của Lực lượng Không quân, nhận định.
Vụ thử nghiệm tích hợp tên lửa ARRW lần đầu được tổ chức vào giữa năm ngoái. Nếu các bài thử nghiệm khả năng phóng tên lửa ARRW từ máy bay thành công trong thời gian tới, tên lửa này dự kiến sẽ được đưa vào tác chiến vào cuối năm 2022.
![]() |
| (Ảnh: Quân đội Mỹ) |
AGM-183A hiện là một trong những chương trình tên lửa siêu thanh do Mỹ đang phát triển, nhằm mục tiêu tăng tốc cuộc đua siêu thanh với các đối thủ Nga và Trung Quốc mà trước đó Washington từng thừa nhận đang bị chậm chân hơn. Tên lửa này còn có tên gọi khác là vũ khí phản ứng nhanh phóng từ máy bay (ARRW).
Ngoài ARRW, Mỹ cũng đang thử nghiệm các tên lửa siêu thanh khác, ví dụ như dự án HAWC. Tuy nhiên, không phải lúc nào các thử nghiệm cũng thành công. Hồi tháng 6, một thử nghiệm có sự tham gia của HAWC đã thất bại khi vũ khí trên đã bị rơi khỏi chiếc B-52 khi nó đang bay.
Theo Dân trí
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
"Phép thử" mới trong quan hệ Mỹ - Ấn
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng



