Phương án phân luồng giao thông phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội

18:48 | 04/05/2022

286 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Công an TP Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
Phương án phân luồng giao thông phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động của SEA Games 31 từ ngày 6 đến 23/5, tại 19 địa điểm trên địa bàn 14 quận, huyện của TP Hà Nội.

Phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện, bao gồm tuyến đường phục vụ công tác đón, tiễn đoàn thể thao các nước đến Việt Nam, về các khách sạn trên địa bàn Hà Nội, đi thi đấu tại các địa phương và ngược lại vào các ngày diễn ra sự kiện để người dân biết, phối hợp thực hiện.

Cụ thể, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Đống Đa, các đoàn sẽ đi theo lộ trình: Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long, Vành đai 3 trên cao, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Trần Thái Tông, Duy Tân, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà.

Trên địa bàn quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng có lộ trình: Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Vành đai 2, Đào Tấn, Kim Mã, Núi Trúc, Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Nam Cao, An Dương Vương, Âu Cơ, Xuân Diệu, Từ Hoa, Nghi Tàm, Thanh Niên, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, đê 401, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Quán Sứ, Tràng Thi.

Đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và ngược lại, các đoàn đi theo tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, cầu Đông Trù, Lý Sơn, cầu vượt trung tâm quận Long Biên, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh và ngược lại.

Đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ và ngược lại: Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2, cao tốc Hà Nội - Lào Cai đi các tỉnh và ngược lại.

Đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định và ngược lại: Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Lý Sơn, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cầu Thanh Trì, Pháp Vân, cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh và ngược lại.

Đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và ngược lại: Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18 đi các tỉnh và ngược lại.

Từ ngày 6/5 đến ngày 23/5, tại 19 địa điểm trên địa bàn 14 quận, huyện của thành phố Hà Nội diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và 25 môn thi đấu trong khuôn khổ của SEA Games 3. Tham dự SEA Games có hơn 7.000 vận động viên cùng các đại biểu, quan chức thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Công an TP thông báo, từ 14h đến 22h ngày 12/5, diễn ra Lễ khai mạc Đại hội tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng, hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ buổi lễ khai mạc) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, đường gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Trung tâm Hội nghị quốc gia đến nút giao Lê Quang Đạo.

Tại trận thi đấu tranh giải 3 và trận chung kết môn bóng đá nam tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng giao thông trên các tuyến như buổi lễ khai mạc Đại hội.

Từ 15h đến 22h ngày 23/5, diễn ra lễ bế mạc Đại hội tại Cung Điền kinh Hà Nội - đường Trần Hữu Dực, tiến hành phân luồng, hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ buổi lễ bế mạc) lưu thông trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Tân Mỹ, Trịnh Văn Bô.

Công an TP Hà Nội khuyến khích người dân, cổ động viên đến khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Cung Điền kinh Hà Nội và các địa điểm thi đấu sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Ngày 4/5, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị các đơn vị, lực lượng chức năng và địa phương có thông báo về Bộ nhận diện phù hiệu phương tiện giao thông phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) để hỗ trợ, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông trong thời gian diễn ra SEA Games.

Phương án phân luồng giao thông phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo Bộ nhận diện phù hiệu phương tiện tới Tổng công ty đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), các nhà đầu tư BOT, các doanh nghiệp dự án trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố tổ chức SEA Games 31 để hỗ trợ, tạo điều kiện mở barrier trạm thu phí, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện mang phù hiệu khi lưu thông trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố thông báo Bộ nhận diện phù hiệu phương tiện giao thông sử dụng tại SEA Games 31 tới các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc địa bàn quản lý để phối hợp, tạo điều kiện cho các phương tiện mang phù hiệu trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại địa bàn 12 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn của Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2022.

Công an TP Hà Nội ra quân bảo đảm tuyệt đối an toàn SEA Games 31Công an TP Hà Nội ra quân bảo đảm tuyệt đối an toàn SEA Games 31
Bắn pháo hoa trong Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ ĐìnhBắn pháo hoa trong Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình
Hướng dẫn chi tiết phương án giao thông trong thời gian SEA Games 31Hướng dẫn chi tiết phương án giao thông trong thời gian SEA Games 31

H.T