Philippines mua được gần 2,5 triệu thùng dầu thô từ Nga
![]() |
| (Ảnh: Daily Mail) |
Giá nhiên liệu tại Philippines đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran buộc phải đóng cửa một phần eo biển Hormuz. Gần đây nhất, Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết nguồn cung nhiên liệu trong nước có thể đủ dùng đến ngày 30/6.
Tuần trước, hãng tin AFP đưa tin một tàu chở dầu của Nga đã cập cảng của nhà máy lọc dầu Petron Corp. Đây là thương vụ không thể tưởng tượng nổi trong bối cảnh Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga.
Trong một báo cáo gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Philippines được công bố hôm thứ Hai (30/3), Petron cho biết họ đã đồng ý mua dầu thô của Nga sau khi chứng kiến ít nhất bốn triệu thùng dầu bị hủy bỏ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông.
"Việc mua dầu của Nga hoàn toàn do nhu cầu cấp thiết, như một biện pháp khẩn cấp đặc biệt để ứng phó với những gián đoạn địa chính trị và chuỗi cung ứng chưa từng có tiền lệ, và chỉ sau khi đã xem xét hết tất cả các lựa chọn khả thi về mặt thương mại và hoạt động", báo cáo nêu rõ.
"Việc đóng cửa nhà máy lọc dầu do không đảm bảo được nguồn cung dầu thô sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng trên toàn quốc và giá cả tăng vọt", công ty này cho biết. Nhà máy lọc dầu của họ chiếm khoảng 30% nhu cầu nhiên liệu của cả nước.
Kể từ khi xung đột bắt đầu, giá dầu diesel và xăng đã tăng vọt, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình của các nhóm đại diện cho tài xế xe jeepney và những người khác trong nước.
Giá nhiên liệu của Philippines dự kiến sẽ tăng trở lại vào thứ Ba (31/3).
Đầu tháng này, Mỹ đã nới lỏng một số hạn chế đối với hoạt động bán dầu thô của Nga, cho phép các quốc gia mua dầu bị mắc kẹt trên biển cho đến ngày 11/4.
Tuần trước, Bộ Năng lượng Philippines thông báo về việc nhận được 142.000 thùng dầu diesel do Chính phủ mua. Số lượng dầu này chỉ là một phần trong mục tiêu của Chính phủ nhằm cung cấp thêm tới hai triệu thùng dầu cho cả nước.
Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin nói với hãng tin AFP rằng lô hàng 142.000 thùng trên đến từ Nhật Bản.
Yến Anh
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/3: Hai tàu chở khí đốt của Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz
-
Hormuz thành quân bài "mặc cả": Iran đưa yêu sách mới vào đàm phán với Mỹ
-
LHQ thành lập lực lượng đặc nhiệm bảo vệ dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz
-
Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz
-
“Món quà” của Iran dành cho thế giới: 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
-
Philippines "tiến thoái lưỡng nan" khi giá năng lượng tăng vọt
-
Xung đột Trung Đông: IRGC xác nhận Tư lệnh hải quân tử vong
-
Bốn tuần xung đột: Những gì đã xảy ra với thị trường dầu mỏ?
-
Iran tấn công nhà máy điện và khử mặn của Kuwait
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (23/3 - 29/3)

