Phiên tòa tại Trung Quốc thu hút sự chú ý của các nhà ngoại giao phương Tây
![]() |
Nhiều nhà ngoại giao Phương Tây xuất hiện trước cửa một tòa án ở Thâm Quyến, Trung Quốc (Ảnh: SCMP) |
Chiều 28/12, Trung Quốc tiến hành xét xử 10/12 người đào tẩu khỏi Hong Kong tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Các nhà ngoại giao từ Anh, Mỹ, Australia, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Canada đã xuất hiện trước cửa Tòa án nhân dân Diêm Điền, Thâm Quyến. Họ không được phép vào bên trong phòng xét xử.
Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã kêu gọi Trung Quốc và Hong Kong thả 12 người nói trên ngay lập tức. Đây là những người đã bị bắt ở trên biển khi họ đang bỏ trốn từ Hong Kong sang Đài Loan hồi tháng 8 nhằm tránh những cáo buộc liên quan tới phong trào biểu tình ở đặc khu năm ngoái.
Trong tuyên bố, phía Mỹ "kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hong Kong tuân thủ nghĩa vụ và cam kết quốc tế và tôn trọng nhân quyền cũng như tự do cơ bản của người Hong Kong".
Đáp trả Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng 10 người bị xét xử đã bị cáo buộc vượt biên trái phép và Washington đã "phớt lờ sự thật và lẫn lộn giữa đúng và sai".
"Phía Trung Quốc mạnh mẽ phản đối, và yêu cầu Mỹ tuân thủ luật lệ quốc tế. Vấn đề Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc", ông Triệu nói.
Khi được hỏi vì sao các nhà ngoại giao không được vào bên trong phòng xử án, ông Triệu cho biết: "Trung Quốc là quốc gia pháp quyền, cơ quan tư pháp của chúng tôi xử lý các vụ việc theo luật pháp".
Hai trên số 10 người bị xử hôm nay hôm 16/12 đã bị cáo buộc tội tổ chức vượt biên trái phép, trong khi 8 người khác bị cáo buộc vượt biên trái phép.
Hai người còn lại trong số 12 người bị bắt đều chưa đủ tuổi vị thành niên và sẽ phải tham gia điều trần để phía tòa án xem xét họ có bị cáo buộc hay không.
Bên ngoài tòa án, lực lượng hành pháp dựng rào chắn, trong khi xe cảnh sát tuần tra xung quanh tòa án.
Theo Dân trí
-
Mỹ gọi Trung Quốc là "phép thử địa chính trị lớn nhất"
-
Trung Quốc lên tiếng khi Đức sắp đưa tàu chiến tới Biển Đông
-
Mỹ và đồng minh dùng "ngoại giao vắc xin" kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc
-
Trung Quốc dẫn đầu toàn cầu về số lượng tỷ phú đô la
-
Biển Đông nhìn từ các phía (Kỳ cuối)
-
Trung Quốc bất ngờ tăng nhập khẩu thép, Việt Nam hưởng lợi
- 5 máy bay chiến đấu xuất hiện ở Myanmar giữa biểu tình
- "Giải mã" hành trình tới Biển Đông sau gần 20 năm của tàu chiến Đức
- Quyền đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức
- Ông Pence phá vỡ im lặng sau nhiệm kỳ sóng gió
- Số chuyến bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông cao chưa từng có
- Xung quanh quyết định không kích Syria của chính quyền Biden
-
18 công ty rút khỏi dự án Nord Stream 2
-
Lầu Năm Góc công bố video Iran nã "mưa lên lửa" vào căn cứ có quân Mỹ
-
Điện gió nổi ngoài khơi có thể là mặt trận lớn nhất của năng lượng gió ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
-
Nga yêu cầu Israel ngừng không kích Syria
-
Xung quanh quyết định không kích Syria của chính quyền Biden