Pháp sẽ ngừng tài trợ cho các dự án năng lượng hóa thạch ở nước ngoài
![]() |
Đối với Pháp, tuyên bố này liên quan đến cả hỗ trợ phát triển chính thức song phương và tài trợ xuất khẩu cho các dự án năng lượng hóa thạch không có thiết bị giảm thiểu phát thải khí nhà kính, chính phủ Pháp nêu rõ trong một thông cáo báo chí.
"Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu liên quan đến việc thay đổi về nhiên liệu hóa thạch", Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái Pháp, Barbara Pompili nhận xét trong một tweet.
Từ năm 2017, Pháp ra luật cấm thăm dò và khai thác hydrocacbon trên lãnh thổ của mình, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, bị nghi ngờ vì đã phát thải ồ ạt khí nhà kính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Vào năm 2020, chính phủ Pháp đã quyết định chấm dứt mọi hỗ trợ công cho các dự án nghiên cứu và khai thác than và các hydrocacbon phi truyền thống.
Paris cũng xác định quỹ đạo ngừng tài trợ xuất khẩu cho các dự án nghiên cứu và khai thác, vào năm 2025 với các dự án dầu và vào năm 2035 cho các dự án khí.
Theo dự thảo tuyên bố cuối cùng của COP26 được công bố hôm thứ Sáu, khoảng 200 quốc gia có mặt tại hội nghị cam kết đẩy nhanh việc loại bỏ than đá mà không có hệ thống thu hồi CO2 và chấm dứt các khoản trợ cấp được cho là "không hiệu quả" đối với nhiên liệu hóa thạch.
Nh.Thạch
AFP
-
Ngoại giao khoáng sản
-
Các bang của Mỹ kiện chính quyền Trump vì hủy bỏ dự án điện gió ngoài khơi
-
Hội nghị quốc tế đầu tiên về lộ trình từ bỏ năng lượng hóa thạch
-
Xung đột Trung Đông: Khi dầu mỏ trở thành “đòn bẩy” địa chính trị
-
Pháp điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải sau khi căn cứ quân sự bị tấn công




