Pháp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới

22:00 | 13/07/2019

486 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cắt băng hạ thủy chiếc tầu ngầm Suffren tại xưởng đóng tầu ở Cherbourg.
phap ha thuy tau ngam hat nhan moi
Tổng thống Pháp Macron dự lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Suffren

Đây là chiếc tầu đầu tiên trong dự án cung cấp 6 chiếc tầu ngầm hạt nhân tấn công đời mới đa năng nhằm thay thế sáu chiếc tầu ngầm lớp Rubis có từ những năm 1980 của Hải quân Pháp.

Dự án trị giá 9,1 tỷ euro. Chiếc tầu này sẽ chính thức được giao cho Hải quân Pháp ở Toulon trước mùa hè 2020.

Theo chương trình, Hải quân Pháp được trang bị sáu chiếc, hải quân Úc đặt mua 12 chiếc để nâng cấp khả năng hải chiến trong ít nhất 30 năm từ 2030 cho đến 2060.

Tại lễ hạ thủy, Tổng thống Pháp đã gặp gỡ và cảm ơn thủy thủ đoàn và các đơn vị đóng tàu.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynold cũng đã đến tham dự buổi lễ cùng nhiều phái đoàn nước ngoài, bao gồm cả Cựu Thủ tướng và cựu Thị trưởng Cherbourg Bernard Cazeneuve.

Đây là tàu ngầm đa năng lớp Baracuda vừa có khả năng phóng tên lửa đạn đạo, vừa chuyển biệt kích đổ bộ và nhất là lặn sâu 70 ngày không cần tiếp liệu (so với 45 ngày của tàu ngầm lớp Rubis).

Ngoài các tên lửa chống hạm và ngư lôi mới, Suffren còn mang tên lửa hành trình (MdCN) tầm bắn 1.000 km.

phap ha thuy tau ngam hat nhan moiCú va chạm giữa tàu ngầm hạt nhân Liên Xô và tàu sân bay Mỹ năm 1984
phap ha thuy tau ngam hat nhan moiBa tàu ngầm hạt nhân Nga tập trận ở Bắc Cực
phap ha thuy tau ngam hat nhan moiNga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân bí mật

Th.Long

AFP