Pháp điều tàu sân bay hạt nhân mạnh nhất châu Âu tới Trung Đông
![]() |
Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp (Ảnh: Reuters) |
Sputnik dẫn thông báo của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Charles De Gaulle sẽ được triển khai tới Trung Đông trong khoảng tháng 1-4/2020 để hỗ trợ chiến dịch Chammal của quân đội Pháp tại khu vực. Chiến dịch này bắt đầu từ năm 2014 với mục tiêu nhằm ngăn chặn sự bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở khu vực, và hỗ trợ quân đội Iraq trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố.
Đức, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp sẽ cử khí tài quân sự hỗ trợ tàu sân bay Pháp tới Trung Đông.
Tuyên bố của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần yêu cầu các đồng minh NATO của Mỹ tích cực tham gia vào các vấn đề diễn ra ở Trung Đông. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đồng ý với quan điểm của ông Trump sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran hồi đầu tháng suýt đẩy khu vực vào “miệng hố chiến tranh”.
Mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran đã bị đẩy lên cao hôm 3/1 sau khi Washington không kích giết chết tướng Tehran Qasem Soleimani tại Iraq. Để đáp trả, Iran hôm 8/1 đã nã hàng chục tên lửa vào 2 cơ sở quân sự có quân Mỹ đồn trú ở Iraq.
Charles de Gaulle là tàu sân bay duy nhất của Pháp và cũng là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của châu Âu.
Vũ khí này được đánh giá là niềm kiêu hãnh của quân đội Pháp vì sở hữu những tính năng tiên tiến không thua kém so với các tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz của Mỹ.
Mỹ tính điều thêm lá chắn phòng thủ tới Trung Đông
Ngày 15/1, Lầu Năm Góc cho biết họ đang cân nhắc việc đưa thêm các tổ hợp phòng không và khí tài tới Trung Đông sau vụ tấn công của Iran hồi tuần trước.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy đã đánh giá Iran là đối thủ có tiềm lực và cho rằng Tehran sở hữu khả năng tấn công vào công dân Mỹ. Tuy nhiên, quan chức này từ chối nêu chi tiết về vũ khí mà Mỹ dự tính mang tới khu vực.
Sputnik ngày 17/1 dẫn thông báo của phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Bill Urban cho hay 11 quân nhân nước này đã bị thương trong vụ tấn công trả đũa của Iran hôm 8/1. Họ đã được đưa đi điều trị triệu chứng chấn động não ở một trung tâm y tế tại Đức và một căn cứ quân sự tại Kuwait.
Theo Dân trí
![]() |
![]() |
![]() |
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Từ chiến tranh ủy nhiệm đến xung đột trực tiếp: Kỷ nguyên chiến lược mới ở Tây Á
-
Ngân hàng Thế giới tái đầu tư phát triển điện hạt nhân sau nhiều thập niên
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử
-
Quảng Ngãi công bố quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức bộ máy mới
-
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước